Công an xã nổ súng, một người bị thương

Công an xã nổ súng, một người bị thương
TP - Ngày 23-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang yêu cầu Công an huyện Trảng Bom báo cáo vụ việc người dân bị công an xã Quảng Tiến dùng công cụ hỗ trợ bắn bị thương.
Công an xã nổ súng, một người bị thương ảnh 1
Anh Đỗ Trần Vũ với vết thương ở đầu đang điều trị tại bệnh viện

Nạn nhân là anh Đỗ Trần Vũ (sinh năm 1981), ngụ ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom hiện đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, cho biết  vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 20-2 (mùng 7 Tết), em của anh Vũ là anh Đỗ Tân Phú (sinh năm 1983) có xô xát với một người bà con.

Sau đó, có hai công an xã Quảng Tiến (không bận sắc phục) đến nhà, dùng còng còng tay anh Phú. Anh Vũ và những người có mặt tại đó can ngăn, thì bị một công an rút súng (loại công cụ hỗ trợ) bắn, làm anh bị thương ở đầu, rồi hai công an xã này bỏ đi.

Theo anh Vũ thì người nổ súng tên là Sơn, Phó công xã Quảng Tiến.

Ông Vương Đình Chớ - Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến cho biết, việc nổ súng là có thật, UBND xã đã chỉ đạo Trưởng Công an xã phải làm rõ để xử lý.

MỚI - NÓNG