Công an xác nhận Trường Giang không trực tiếp lái ôtô gây tai nạn

Trường Giang không trực tiếp lái ôtô gây tai nạn
Trường Giang không trực tiếp lái ôtô gây tai nạn
Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) xác nhận Trường Giang chỉ có mặt trên xe chứ không trực tiếp cầm lái ôtô gây tai nạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Sáng 19/9, trên mạng xã hội lan truyền clip tố Trường Giang lái xe trong tình trạng say xỉn, va chạm ôtô và xảy ra tranh cãi. Một đoạn video khác sau đó công bố cho thấy danh hài Mười Khó đã phải thử nồng độ cồn, kết quả đã vượt ngưỡng cho phép.

Chiều 19/9, đại diện Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM, xác nhận có vụ tai nạn trên. Tuy nhiên, người cầm lái ôtô gây tai nạn không phải là Trường Giang như thông tin trên mạng.

“Trường Giang chỉ có mặt trên xe lúc ôtô gây tai nạn chứ không trực tiếp lái. Người cầm lái sau khi gây tai nạn đã rời hiện trường. Chúng tôi đã hẹn người này lên làm việc vào sáng mai”, vị này cho biết thêm.

Giải thích về việc kiểm tra nồng độ cồn với Trường Giang, đại diện Công an huyện Nhà Bè cho biết tại thời điểm đó công an chưa xác định được ai là người cầm lái. Do Trường Giang có mặt trên xe nên công an thổi nồng độ cồn để dễ xử lý trong trường hợp Trường Giang là người lái.

Đại diện Công an huyện Nhà Bè cho biết thêm xe chở Trường Giang đã sai khi tài xế không làm chủ tốc độ, để ôtô tông vào đuôi xe phía trước. Công an huyện Nhà Bè đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, anh trai Trường Giang cho biết: "Đây là việc dân sự liên quan đến cảnh sát giao thông nên chúng tôi đợi công an xử lý. Do đó, chúng tôi chẳng có gì để nói lúc này. Quan điểm của tôi rất rõ ràng là dù Trường Giang có là ngôi sao thì khi vi phạm giao thông cũng phải chịu trách nhiệm như người bình thường".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.