Công bố danh tính hacker "cho" học sinh nghỉ học

Công bố danh tính hacker "cho" học sinh nghỉ học
TPO - Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội đã công bố danh tính hacker khiến nhiều học sinh phải nghỉ học.

> 200 học sinh nghỉ học vì... 'tin tặc'

Theo cơ quan công an, trong hai ngày 4 và 5/9, Nguyễn Cẩm Tú (SN 1983), trú tại phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Cty cổ phần Công nghệ truyền thông thông tin Việt Nam đã tìm cách xâm nhập nhiều lần vào hệ thống của trường tiểu học Hạ Đình và phát tán tin nhắn tới 713 số điện thoại của phụ huynh học sinh với nội dung "Trường Hạ Đình thông báo: Ngày mai 6/9, học sinh toàn trường được nghỉ học do nhà trường bận việc đột xuất...", khiến hơn 50 học sinh nghỉ học.

Không những vậy, Nguyễn Cẩm Tú còn tung tin thất thiệt về việc tăng học phí, tăng tiền đóng góp ngay dịp đầu năm học mới của trường.

Tại CQĐT, Nguyễn Cẩm Tú khai mục đích tấn công cổng thông tin của trường tiểu học Hạ Đình nhằm hạ uy tín cty đối thủ, đồng thời rao bán sản phẩm của công ty tới các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện CQĐT đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG