Công chứng đóng góp 977 tỷ đồng cho ngân sách

Công chứng đóng góp 977 tỷ đồng cho ngân sách
TP - Hôm qua, bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, sau 5 năm thi hành Luật Công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã công chứng được gần 7 triệu việc, thu hơn 2.577 tỉ đồng, đóng góp hơn 977 tỉ đồng cho ngân sách.

> Công chứng 'khống' bị phạt 50 triệu đồng?
> Luật Chứng thực đang được soạn thảo

Bà Yến cũng cho biết, cả nước hiện có hơn 1.500 công chứng viên hoạt động ở 625 tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng thu phí công chứng, thù lao công chứng cao hơn quy định, thu phí không ghi biên lai, hoá đơn, nhiều công chứng viên hạn chế năng lực, thậm chí một số người còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG