Công dân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin

Công dân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin
TP - Ngày 3/6, Ban Soạn thảo dự án Luật Tiếp cận thông tin hoàn thiện Dự thảo lần 2, gửi cấp có thẩm quyền xem xét. Theo Ban Soạn thảo, đây là nội dung được cụ thể hóa từ Điều 25 Hiến pháp 2013 “Công dân có quyền tiếp cận thông tin”. 

Dự luật qui định, mọi công dân có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin. Dự luật cũng nêu rõ các hành vi bị cấm như cung cấp sai lệch thông tin, hủy hoại, làm giả thông tin; các thông tin chống lại Nhà nước, phá hoại đoàn kết, kích động bạo lực, xúc phạm danh dự cá nhân; trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin.

Dự luật nêu, cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người yêu cầu trong thời hạn 7 ngày. Đối với thông tin cần có thời gian chuẩn bị, chậm nhất 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu việc chấp nhận hoặc từ chối cung cấp thông tin.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.