Công nhân ẩu đả, một người tử vong

Ảnh minh họa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ảnh minh họa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh Lò Văn Dũng (SN 1992, HKTT Quài Tơ, Tuần Giáo, Điện Biên) đã bị một nhóm công nhân làm cùng ở lán công trường xây dựng tại Thanh Trì đánh vào đầu, tử vong.

> 'Cựu con rể' đâm chết mẹ vợ, truy sát vợ

Ảnh minh họa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ảnh minh họa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Ngày 29-9, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986), HKTT tại Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ để điều tra, làm rõ vụ ẩu đả, đánh chết người ngày 21-9.

Nạn nhân của vụ án là anh Lò Văn Dũng (SN 1992, HKTT Quài Tơ, Tuần Giáo, Điện Biên), hiện là công nhân xây dựng ở tại khu lán công trường xây dựng nhà ở thôn Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Trước đó, ngày 26-9, gia đình của anh Dũng đến trình báo về việc: Hồi 21h ngày 21-9-2012, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh Dũng bị một số đối tượng đánh gây thương tích. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103, đến 11h cùng ngày, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên anh Dũng đã tử vong.

Qua công tác rà soát, truy xét đối tượng, ngày 27-9, Công an Huyện Thanh Trì đã điều tra làm rõ các đối tượng gây thương tích cho anh Dũng, gồm : Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986); Nguyễn Cơ Thạch (SN 1988); Nguyễn Văn Quyết (SN 1995), đều có HKTT tại Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ, hiện là công nhân ở lán công trường.

Công an Huyện đã lập hồ sơ, tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (là đối tượng trực tiếp đánh vào đầu anh Dũng gây tử vong), tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG