Công nhân tự tử trong phòng viện trưởng

Công nhân tự tử trong phòng viện trưởng
Bà Lê Thị Thanh vì quá bức xúc trước việc làm của lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên nên đến phòng làm việc của viện trưởng. Lời qua tiếng lại, bà uống thuốc bảo vệ thực vật ngay tại chỗ.

Sáng 30/3, bà được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, sức khoẻ của bệnh nhân dần tạm ổn.

Bà Thanh là công nhân tại Viện trên hơn 20 năm. Mới đây, Trạm sản xuất thực nghiệm của Viện triển khai ký kết hợp đồng giao khoán vườn cà phê giai đoạn 2006-2010 cho công nhân.

Vì nội dung của hợp đồng vẫn còn nhiều vấn đề chưa thỏa đáng nên có 10 công nhân còn chưa chịu ký hợp đồng và đề nghị Công đoàn can thiệp với lãnh đạo viện để điều chỉnh lại.

Sáng 20/3, Viện gửi thông báo chấm dứt hợp đồng đối với 10 công nhân trên. Riêng trường hợp bà Thanh vì quá bức xúc nên đã tới phòng làm việc của Viện trưởng to tiếng và uống thuốc bảo vệ thực vật ngay tại chỗ.

Theo Người Lao động

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.