Công ty của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc phải bồi thường

Công ty của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc phải bồi thường
Ngày 26/8, Tòa án nhân dân quận 3, TPHCM đã tuyên bản án vụ tranh chấp hợp đồng biểu diễn ca nhạc giữa ông Trần Phan Thanh Dũng với Công ty TNHH thương mại văn hóa Thế Giới Giải Trí.

Theo trình bày của nguyên đơn, do Ưng Hoàng Phúc là ca sĩ độc quyền của Công ty Thế Giới Giải Trí (ông Nguyễn Quang Huy làm giám đốc) nên ngày 17/1/2003 ông Dũng có ký hợp đồng với bầu Huy về việc biểu diễn của ca sĩ này.

Ngay chương trình đầu tiên tại Đà Nẵng (đêm 3/2-/003), ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vắng mặt. Sự cố này làm ông Dũng thiệt hại trên 600 triệu đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn phải nộp phạt 50 triệu đồng cho UBND TP Đà Nẵng vì hành vi quảng cáo biểu diễn gian dối.

Hội đồng xét xử tuyên buộc Công ty TGGT phải bồi thường cho ông Dũng 33,333 triệu đồng và 7 triệu đồng tiền đặt cọc. Đồng thời, bác yêu cầu của ông Dũng đòi Công ty TGGT phải xin lỗi công khai trên báo chí.

Cũng theo hội đồng xét xử, trong vụ này phía nguyên đơn cũng có một phần lỗi vì biết khả năng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sẽ không có mặt nhưng vẫn quảng cáo.

MỚI - NÓNG