Cosevco Nghệ An có dấu hiệu lừa người lao động

Cosevco Nghệ An có dấu hiệu lừa người lao động
TPO - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết, Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO Nghệ An không được phép tuyển người đi Ăng-gô-la như trường hợp của anh Nguyễn Quang Hạnh.

> Khởi tố Giám đốc COSEVCO Nghệ An tội giết người
> Bắt khẩn cấp Giám đốc COSEVCO Nghệ An

Trụ sở Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO Nghệ An, nơi xảy ra vụ sát hạnh anh Nguyễn Quang Hạnh
Trụ sở Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO Nghệ An, nơi xảy ra vụ sát hại anh Nguyễn Quang Hạnh. Ảnh: Quang Long

Bà phạm Thị Phượng (73 tuổi, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết: “Gia đình tôi có 4 người nộp hồ sơ đi XKLĐ tại Ăng-gô-la, gồm Nguyễn Quang Hạnh (con trai), Đậu Văn Xinh (con rể), Phạm Văn Phi, Phạm Văn Thống (cháu). Hồ sơ nộp ở văn phòng Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO Nghệ An (số 84, đường Nguyễn Trãi, TP Vinh). Con rể và hai đứa cháu đã sang bên đó, riêng Hạnh ra đến sân bay thì bị công ty ách lại, không rõ lý do. Ba đứa sang bên kia không có việc làm, vạ vật kiếm tiền nuôi nhau!”.

Bà Phượng cho biết, tuần trước Đậu Văn Xinh từ Ăng-gô-la điện về, kêu khổ. “Hợp đồng thỏa thuận sang bên đó làm nghề mộc, nhưng cả 3 đứa không có việc, phải đi làm thợ nề!”, bà Phượng nói.

Lầm lũi xách va-ly từ Hà Nội về Nghệ An, Nguyễn Quang Hạnh cùng bố lên Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO đòi lại tiền đặt cọc. Năm lần bảy lượt, đơn vị này mới chịu trả 3.000 USD, còn 2.500 USD ông GĐ Phạm Viết Văn và thuộc hạ cố tình dây dưa.

“Ba lần bố con tôi lên trụ sở chi nhánh đòi lại tiền, lần nào họ cũng bảo: Giám đốc đi công tác, hôm sau giải quyết! Hỏi ông giám đốc đi đâu, trợ lý xẵng giọng: Không biết! Giữa công sở mà toàn bọn “đầu gấu” chặn cửa, bọn bảo kê lảng vảng có ý hăm dọa những người dân nghèo đến đòi tiền đặt cọc, khiến ai cũng khiếp sợ!”, ông Nguyễn Quang Minh (bố anh Hạnh) nói. Chị Nguyễn Thị Đạt bồng con chít khăn tang trên đầu, bật khóc: “Để đủ tiền cho chồng mang đi đặt cọc để XKLĐ, em phải vay mượn khắp nơi!”.

Làm việc với Tiền phong ngày 25-1, ông Đặng Cao Thắng- PGĐ Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết: “Chúng tôi chỉ giới thiệu cho các đơn vị tuyển người đi XKLĐ tại Malaysia, việc Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO tại Nghệ An đưa người đi Ăng-gô-la là làm chui, trái phép!”.

Vụ sát hại người lao động xảy ra tại Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO Nghệ An đang được CQĐT Công an Nghệ An mở rộng. Ngoài việc xử lý trách nhiệm hình sự các đối tượng liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Quang Hạnh, vấn đề tuyển dụng, đưa người đi XKLĐ tại đơn vị này cũng cần làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.