CSGT bắt giữ hàng trăm túi xách da không rõ nguồn gốc

Hơn 200 chiếc cặp sách da màu nâu chở trên xe bị CSGT phát hiện.
Hơn 200 chiếc cặp sách da màu nâu chở trên xe bị CSGT phát hiện.
TPO - Trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, chở nhiều bao tải chứa hàng trăm túi xách da không rõ nguồn gốc.

Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 9h10 ngày 14/7, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Như Quyết – phó đội trưởng Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) cùng Thượng úy Nguyễn Ngọc Quỳnh, Thiếu úy Lê Tất Lâm và Thiếu úy Phạm Mạnh Hùng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Lê Hồng Phong (Hà Nội) phát hiện chiếc xe ba bánh do một người đàn ông điều khiển không đội mũ bảo hiểm chở theo nhiều bao tải màu xanh phía sau.

Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra theo đúng quy định. Khi kiểm tra những bao tải trên xe tổ công tác phát hiện hàng trăm cặp sách da, nhưng ông Trần Văn Tuấn (SN 1967, HKTT Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên) lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.

CSGT bắt giữ hàng trăm túi xách da không rõ nguồn gốc ảnh 1

Những chiếc cặp sách da không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngay lập tức Trung tá Nguyễn Như Quyết chỉ đạo đưa toàn bộ số hàng hóa cùng người điều khiển chiếc xe về Công an phường Điện Biên Phủ (Hà Nội). Tại đây, toàn bộ số hàng do ông Tuấn chở trên xe có 254 chiếc cặp sách da màu nâu có in tem mác bằng chữ nước ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

MỚI - NÓNG