CSGT bị đâm gục trên cao tốc bị thương rất nặng

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, CSGT bị người điều khiển xe máy đâm gục trên cao tốc Thái Nguyên sáng cùng ngày bị thương nặng, mất nhiều máu, được hồi sức cấp cứu sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tiếp tục điều trị.

Liên quan tới vụ việc, 2 chiến sỹ CSGT thuộc Đội tuần tra cao tốc số 2 - Cục CSGT bị tông gục trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra sáng 30/11, chiều cùng ngày trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, 2 chiến sỹ cảnh sát được đưa vào cấp cứu lúc gần trưa.

"Sau khi cấp cứu sơ bộ, 1 cán bộ cảnh sát bị thương nặng, mất nhiều máu được cấp cứu hồi sức, truyền máu. Sau đó, nam cảnh sát này được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để tiếp tục cấp cứu", ông Thịnh nói.

Còn lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, CSGT tỉnh đã phối hợp với Công an TP Thái Nguyên đưa cảnh sát và những người trên xe máy bị thương vào viện cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Sau khi hoàn tất công tác tại hiện trường, vụ việc được chuyển sang Cơ quan điều tra - Công an TP Thái Nguyên hoàn tất hồ sơ, thụ lý.

CSGT bị đâm gục trên cao tốc bị thương rất nặng ảnh 1 Chiếc xe máy do 3 thanh niên ngồi trên tông gục cảnh sát trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên thông tin, chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tới thăm hỏi sức khỏe cảnh sát gặp nạn. 

Trước đó, khoảng 9h ngày 30/11, chiếc xe máy màu đen lưu thông vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua phường Tân Long (TP Thái Nguyên), trên xe có 3 người. Bị tổ tuần tra cao tốc ra tín hiệu dừng do lái xe vào đường cấm, người điều khiển xe máy bất tuân, tăng ga tông trúng cảnh sát.

Va chạm khiến 2 cảnh sát và 3 người trên xe máy ngã gục dưới đường, bị thương. Những người này được đưa vào Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu sau đó.

MỚI - NÓNG