Hà Nội:

CSGT cảnh báo 'điểm đen' ùn tắc khi người dân về quê nghỉ lễ

CSGT cảnh báo 'điểm đen' ùn tắc khi người dân về quê nghỉ lễ
TPO - Lực lượng chức năng xác định cửa ngõ phía Nam, cửa ngõ phía Bắc và phía Tây thủ đô Hà Nội là điểm nóng về tình trạng kẹt cứng, ùn tắc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sáng 26/4, Phòng CSGT Hà Nội thông tin để phục vụ nhân dân dịp nghỉ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5), đơn vị đã lên kế hoạch huy động 100% lực lượng cảnh sát ứng trực tại các nút giao trọng điểm toàn thành phố đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT).

Trong đó, trọng tâm tuần tra xử lý đối với những hành vi vi phạm có nguy cơ gây ra tai nạn, ùn tắc như: vượt quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định… Đặc biệt các hành vi tài xế, phụ xe vi phạm dừng đỗ, đón trả khách dọc đường…

CSGT cảnh báo 'điểm đen' ùn tắc khi người dân về quê nghỉ lễ ảnh 1

Nút giao quốc lộ 1A - Giải Phóng - Nước Ngầm. 

Tăng cường phối hợp với công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố rà soát phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là trên các tuyến Quốc lộ, các tuyến đường vành đai, trục chính ra, vào thành phố.

Phòng CSGT cũng thông tin, duy trì chốt nữ làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông và 24 xe mô tô phân khối lớn tại các chốt trên để huy động giải tỏa ùn tắc giao thông, dẫn bảo vệ đoàn, xử lý các tình huống phát sinh khi cần thiết. Tăng cường chốt trực quanh hồ Hoàn Kiếm, điểm vui chơi lcoong cộng, nhà ga, điểm du lịch, bến xe giữ trật tự, an toàn.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Đội CSGT số 14 cho biết, mỗi dịp nghỉ lễ cửa ngõ phía Nam tại khu vực nút giao Giải Phóng – Ngọc Hồi – Nước Ngầm luôn là điểm nóng về giao thông. Do lượng lớn phương tiện vận tải các tỉnh Hà Nam – Nam Định – Thái Bình – Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh… đều dồn về thủ đô qua cửa ngõ này nên luôn trong tình trạng kẹt cứng. Đặc biệt vào ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện rất lớn khiến cửa ngõ thường xuyên bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

CSGT cảnh báo 'điểm đen' ùn tắc khi người dân về quê nghỉ lễ ảnh 2 Cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội luôn là điểm đen về ùn tắc ciao thông. Ảnh: Nguyễn Hoàn

“Để đảm bảo giao thông thông suốt, đơn vị luôn ứng trực, bố trí các tổ công tác cắm chốt trọng điểm hướng dẫn phân luồng. Ngoài ra, các tổ công tác được huy động phân luồng từ xa khu vực vành đai 3 (Thanh Trì), đầu cao tốc Pháp Vân và quốc lộ 1 nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ…", lãnh đạo Đội CSGT số 14 nói.

Cùng ý kiến trên, lãnh đạo Đội tuần tra cao tốc số 7 (phụ trách cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình) thông tin, tuyến cao tốc nối cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội cũng thường xuyên là điểm nóng về tình trạng ùn ứ mỗi dịp nghỉ lễ. Đặc thù cao tốc, Pháp Vân - Cầu Giẽ khi có sự cố va chạm, tai nạn sẽ dẫn đến ùn ứ kéo dài hàng km. Việc này khiến các phương tiện lưu thông hai chiều ra vào thủ đô Hà Nội sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Còn lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho hay, khu vực đường Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu các dự án thi công đường vẫn đang được triển khai. Do đó, hạ tầng giao thông bị thu hẹp và còn ngổn ngang vật liệu dẫn đến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đặc biệt vào ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện lớn có nguy cơ ùn tắc kéo dài.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.