CSGT dùng dao chém cán bộ quản lý trại giam

Trần Đình Hiển (CSGT thuộc Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cho rằng Phạm Văn Điệp (cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên) nhìn đểu nên khó chịu. Khi Điệp đỗ xe vào một cửa hàng thì nhóm của Hiển đi đến và Hiển dùng dao chém Điệp gây thương tích nặng.

Trưa 12/10, trên đường Chu Văn An, gần khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, TP.Hưng Yên đã xảy ra một vụ việc hy hữu: CSGT dùng dao chém cán bộ quản lý trại giam trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Hưng Yên đã có mặt và tiến hành tạm giữ Trần Đình Hiển (25 tuổi, CSGT thuộc Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và một số nghi phạm liên quan để điều tra về việc nhóm người này chém trọng thương Phạm Văn Điệp (25 tuổi, quê tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Hưng Yên, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh).

Vào thời gian trên, một nhóm thanh niên khoảng chục người (trong đó có Trần Đình Hiển) đi từ hướng Nguyễn Văn Linh vào đường Chu Văn An thì gặp Phạm Văn Điệp, cán bộ Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại giam Công an tỉnh.

Khi gặp Điệp, Hiển cho rằng Điệp nhìn đểu nên khó chịu. Khi Điệp đỗ xe vào một cửa hàng thì nhóm của Hiển đi đến và Hiển dùng dao chém Điệp gây thương tích nặng.

Hiện, Công an TP.Hưng Yên đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Báo Công Lý
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.