CSGT Hà Nội bắt gọn 2 nữ quái cướp giật táo tợn

Đang trên đường tháo chạy sau khi cướp giật túi xách, hai nữ quái đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Khoảng 14 giờ ngày 6/6, Đại úy Bùi Văn Khanh, Thượng sỹ Khuất Đình Dũng thuộc Đội CSGT số 4 (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân làn đường giao thông tại ngã tư Đại Cồ Việt – Phố Huế đã nghe người dân tri hô cướp.

Lúc này, hai chiến sĩ CSGT phát hiện hai phụ nữ đi trên chiếc xe máy mang BKS 29 K3 - 0925 có biểu hiện nghi vấn nên đã nhanh chóng dừng phương tiện.

CSGT Hà Nội bắt gọn 2 nữ quái cướp giật táo tợn ảnh 1

Ngô Thị Kiều Hoa và Lê Thị Hậu tại cơ quan công an

Ngay sau đó, người bị hại là chị Nguyễn Thị Quỳnh Lâm (SN 1982, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) hoảng hốt lao tới tố cáo hai người phụ nữ này đã cướp giật tài sản của chị từ trước đó không xa.

Chị Lâm đã tri hô và đuổi theo hai tên cướp cho đến khi chúng bị lực lượng CSGT bắt giữ. Theo trình báo của chị Lâm, bên trong túi xách của chị có 1 chiếc điện thoại Nokia Lumia, 1 điện thoại Nokia 2700. Chiếc ví để trong túi xách có 600 nghìn đồng. 

Ngay sau đó, hai người phụ nữ tình nghi đã được đưa về công an phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ điều khiển xe máy được làm rõ là Ngô Thị Kiều Hoa (SN 1977, trú tại ngõ Gốc Đề, Hoàng Mai, Hà Nội). Người ngồi phía sau và cũng là kẻ giật túi xách của chị Lâm được làm rõ là Lê Thị Hậu (SN 1981, trú tại phố Nỉ, Trung Giá, Sóc Sơn, Hà Nội).

Hoa và Hậu khai nhận là chị em "xã hội" với nhau. Sau thời gian quen biết, hai người bàn bạc chở nhau đi cướp giật. Để thực hiện hành vi của mình, Hoa và Hậu nhằm vào những người phụ nữ đi một mình, sơ hở tài sản sẽ bám theo rồi ra tay cướp giật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG