CSGT nói về nút giao thông 'ma trận' ở thủ đô

Nút giao thông gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Minh Đức.
Nút giao thông gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Minh Đức.
TP - Thời gian qua, dư luận xôn xao việc người điều khiển phương tiện giao thông bị “phạt oan” tại nút giao thông Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, thành phố Hà Nội). Về việc này, lực lượng CSGT khẳng định, biển báo, vạch sơn là đúng, nhưng còn thiếu.

Đèn đỏ núp bốt CSGT

Thời gian vừa qua, người tham gia giao thông phàn nàn và chia sẻ hình ảnh trên mạng internet về “ma trận” tại nút giao thông Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, cho rằng việc cắm biển, đặt đèn, phân làn ở nút giao này đang “bẫy” người tham gia giao thông và không ít trường hợp cho rằng đã bị phạt oan. Theo đó, làn đường Nguyễn Xiển hướng Khuất Duy Tiến sẽ được chia làm 2 phần đường bằng một vạch sơn kẻ liền. Phần đường đi thẳng chiếm 3/4, còn lại 1/4 dành cho người tham gia giao thông rẽ phải hướng Nguyễn Trãi.

Theo quan sát của phóng viên, trước vạch sơn kẻ liền chừng 50m có dựng 1 tấm biển chỉ dẫn, nhưng lại cắm quá gần và dưới mặt đường không có vạch sơn đứt, khiến người điều khiển phương tiện giao thông rẽ phải dễ bị chèn vạch sơn. Ngoài ra, tại nút giao thông này có 1 cụm đèn tín hiệu giao thông nằm khuất sau bốt CSGT và 1 lùm cây che tầm quan sát của người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, cho biết, anh đã bị lực lượng CSGT tuýt còi ở nút giao thông trên với lý do đi sai phần đường. Ban đầu, một chiến sỹ CSGT cho rằng anh đi không đúng phần đường, khi viện dẫn các điều khoản trong Luật Giao thông đường bộ cho rằng, mình đi ở làn đường không có biển bắt buộc phải đi thẳng thì có thể rẽ phải hoặc rẽ trái tùy ý, vị cán bộ CSGT rút lui. Tuy nhiên sau đó, một cán bộ CSGT khác cho rằng, anh vượt đèn đỏ, anh Tuấn tiếp tục viện dẫn cho rằng, cụm đèn đỏ không hoạt động, che khuất tầm nhìn, vị cán bộ CSGT thứ hai tiếp tục... rút lui.

Anh Trần Văn Minh ở Hà Đông, Hà Nội thường xuyên lưu thông qua nút giao thông này cho biết, có lần thấy nhiều người dân di chuyển vào đoạn đường xén vỉa hè mà không bị CSGT dừng xe, anh Minh đã di chuyển vào làn đường chuyển hướng Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi nhưng bị CSGT yêu cầu dừng xe vì lỗi vượt đèn đỏ.

Lúc đó anh Minh quan sát không có tín hiệu đèn đỏ (thực chất là đèn bị hỏng). Khi di chuyển xe vào làn đường chuyển hướng sang đường Nguyễn Trãi, nếu muốn nhìn đèn tín hiệu đó thì phải nhìn chếch sang trái một góc rất lớn, như thế rất nguy hiểm.

Một số người tham gia giao thông cho rằng, việc đặt biển cạnh hầm đi bộ khiến lái xe mất tầm nhìn về làn đường rẽ phải đi Nguyễn Trãi. Tại điểm rẽ vào đường xén vỉa hè, không có biển hướng dẫn người dân được phép rẽ phải khi có đèn đỏ. Ngoài ra, các cụm đèn báo, biển cấm phải cắm bên tay phải người tham gia giao thông mới có hiệu lực.

Sẽ khắc phục thiếu sót

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về sự việc trên, ông Đỗ Mạnh Ninh - Đội trưởng CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) nói, hầu hết các biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu đều được kẻ, cắm đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên ông Ninh thừa nhận, việc kẻ vạch sơn còn thiếu vì không có nét đứt, trường hợp các phương tiện nối đuôi nhau sẽ dễ đi nhầm phần đường. Thêm vào đó, cụm đèn tín hiệu nằm khuất sau bốt CSGT và lùm cây đã ngừng hoạt động.

Về việc này, ông Ninh cho biết, đơn vị sẽ khảo sát, nghiên cứu hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn… và việc phân luồng giao thông tại nút giao thông Nguyễn Xiển- Nguyễn Trãi cho phù hợp hơn với người tham gia giao thông. 

Theo quan sát của phóng viên, trước vạch sơn kẻ liền chừng 50m có dựng 1 tấm biển chỉ dẫn, nhưng lại cắm quá gần và dưới mặt đường không có vạch sơn đứt, khiến người điều khiển phương tiện giao thông rẽ phải dễ bị chèn vạch sơn. Ngoài ra, tại nút giao thông này có 1 cụm đèn tín hiệu giao thông nằm khuất sau bốt CSGT và 1 lùm cây che tầm quan sát của người tham gia giao thông.

MỚI - NÓNG