CSGT truy đuổi hai đối tượng tàng trữ cần sa

CSGT truy đuổi hai đối tượng tàng trữ cần sa
TPO – Cuộc truy đuổi diễn ra khoảng 4 km trên quốc lộ 32 giữa cảnh sát giao thông và hai thanh niên diễn ra rất gay cấn. Thấy cảnh sát đuổi quá "rát" những đối tượng này vứt xe bỏ chạy qua cánh đồng...

TPO – Cuộc truy đuổi diễn ra khoảng 4 km trên quốc lộ 32 giữa cảnh sát giao thông và hai thanh niên diễn ra rất gay cấn. Thấy cảnh sát đuổi quá "rát" những đối tượng này vứt xe bỏ chạy qua cánh đồng...

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Chiều 21-4, phát hiện thấy tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông số 9 (CA Hà Nội) đang đi tuần tra trên quốc lộ 32, hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên chiếc xe máy không BKS vội quay đầu xe bỏ chạy về hướng huyện Từ Liêm.

Thấy nghi vấn, đại úy Nguyễn Văn Hải cùng đồng đội đã dùng xe môtô chuyên dụng đuổi theo. Bỏ chạy được 4km với tốc độ cao, hai nam thanh niên đã vứt xe máy rồi băng qua cánh đồng. Song cả hai đã bị bắt gọn ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, hai nam thanh niên khai nhận là: Nguyễn Việt Dũng (19 tuổi) và Nguyễn Thế Vũ (16 tuổi) cùng ở Quang Trung, Sơn Tây (Hà Nội).

Kiểm tra trong người họ, cảnh sát phát hiện bên trong có một bánh cần sa và bốn miếng cần sa nhỏ. Chúng khai vừa mua số hàng trên của một người không rõ địa chỉ ở phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) để mang về quê chia nhỏ quấn vào thuốc lá bán cho các con nghiện.

Hiện, hai đối tượng đã được chuyển lên công an huyện Đan Phượng điều tra, làm rõ.

An Phú

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.