Cty cao su bị dân chiếm đất vì chính quyền các cấp non yếu

Cty cao su bị dân chiếm đất vì chính quyền các cấp non yếu
TP - Sau khi Tiền Phong và một số cơ quan báo chí phản ánh việc Cty TNHH MTV Cao su Hương Khê (Hà Tĩnh) bị người dân xã Hòa Hải tự ý chiếm đất trái phép. Ngày 3/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp để làm rõ sự việc.

> Doanh nghiệp kêu cứu, chính quyền bó tay
> Đua nhau chiếm đất lâm trường

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì với sự tham gia của Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TNMT, Sở NN&PTNT, lãnh đạo huyện Hương Khê, xã Hòa Hải, Cty TNHH MTV Cao su Hương Khê (Cty)…

Tại buổi làm việc, đại diện các bên đều khẳng định các thủ tục, quy trình cho Cty thuê đất trồng cao su tại xã Hòa Hải là đúng. Việc người dân hai thôn 10 và 11 tự ý vào chiếm đất của Cty với lý do sợ ô nhiễm và không có nơi để thả trâu bò là sai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hương Khê thừa nhận đã tổ chức 13 cuộc họp, nhưng không giải quyết được vấn đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết, sự việc rất đơn giản nhưng do các cấp chính quyền xử lý không bài bản dẫn đến hậu quả lớn. “Có rất nhiều cuộc họp nhưng kết quả quá thấp. Điều này thể hiện sự non yếu của các cấp chính quyền”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...