Cụ bà 76 tuổi nghi bị sát hại ở nhà riêng

Đường vào hiện trường được phong tỏa để cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Đường vào hiện trường được phong tỏa để cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Nghe tiếng động mạnh, người thân chạy lên thì thấy cụ bà nằm thoi thóp bên vũng máu trong căn phòng, phần cổ có vết thương. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Rạng sáng 5/11, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cái chết của cụ bà xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 84 Tân Sơn Nhì.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 4/11, người thân của cụ bà tên Lam (76 tuổi) nghe tiếng động lạ ở tầng 1 nên chạy lên kiểm tra.

Tới nơi, người này hốt hoảng khi thấy bà Lam nằm bất động trên vũng máu, phần cổ có vết thương. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, bà Lam sống cùng vợ chồng con trai và người cháu. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chỉ có cụ bà và người con trai.

Theo Theo Công an TP.HCM
MỚI - NÓNG