Cụ bà 82 tuổi mua 7,7kg heroin bán kiếm lời

Bà Miết (bìa trái) cùng 2 đồng phạm
Bà Miết (bìa trái) cùng 2 đồng phạm
Nhiều lần giao dịch heroin để bán lại cho các đại lý nhỏ hơn, cụ bà đã bị công an bắt quả tang khi đang giao dịch 10 bánh heroin.

VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Miết (83 tuổi, ngụ quận 10) cùng 10 đồng phạm khác về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngô Văn Thanh là đối tượng bị Công an quận 12 cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi buôn bán hàng cấm. Trong thời gian khoảng đầu năm 2014, Thanh gặp một đối tượng tên Chiến (chưa xác định lai lịch) và được tên này đặt vấn đề vận chuyển ma túy thuê. Chiến cam kết, mỗi lần giao ma túy thành công sẽ được từ 200 đến 400 USD.

Nhận lời mời này, chỉ trong một thời gian ngắn đến khi bị bắt quả tang, Thanh đã giao cho bà Miết 22 bánh ma túy (trọng lượng 7,7kg) với giá 9.200 USD/bánh.

Tháng 2/2014, Thanh gặp Chiến (không rõ lai lại) và được Chiến thuê mang ma túy bán cho bà Miết. Mỗi lần thực hiện xong, Chiến trả công cho Thanh từ 200 đến 400 USD. Từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận 22 bánh ma túy bán cho bà Miết với giá 9200 USD/bánh.

Về phần bà Miết, bà này từng đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau khi mãn hạn tù bà không “quay đầu là bờ” mà còn móc nối với đứa cháu ruột hình thành đường dây mua bán ma túy rất tinh vi. Cửa ra vào của đường dây này thường có camera quan sát, chỉ bán cho người quen và không tiếp xúc với người lạ nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Từ khi buôn ma túy, bà Miết đã giao dịch với Thanh tổng cộng 7,7kg heroin nên bà bị truy tố cùng một số đồng phạm khác với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG