Cú đạp đoạt mạng chồng của người đàn bà mất 10.000 đồng

 Lê Thị Thủy tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng
Lê Thị Thủy tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng
Sáng nay, Thủy òa khóc, khai không kiềm chế được cơn giận khi nghi chồng lấy trộm 10.000 đồng nên túm cổ áo, tấn công gây ra cái chết cho anh này.

Sáng 10/11, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Thị Thủy (40 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, do chồng là anh Võ Hồng Sơn thường lấy tiền trong nhà đi mua rượu, Thủy hay to tiếng nên cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Ngày 1/7, bốc vác thuê buổi sáng được 20.000 đồng, khi về nhà Thủy cất trong túi áo treo ngoài phòng khách. Buổi chiều chuẩn bị đi làm, phát hiện bị mất một tờ 10.000 đồng, nghi người chồng đau yếu lấy trộm, Thủy gặng hỏi nhiều lần. Khi chồng từ chối, người vợ đã túm cổ áo kéo vào phòng ngủ, xô ngã xuống nền. Sau nhiều cú đạp của vợ, người đàn ông bị u đại tràng lâu năm đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, Thủy khóc, thừa nhận hoàn toàn hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc con nhỏ.

Được tòa xác định gây án vì mâu thuẫn nhất thời, Thủy lĩnh án 7 năm 6 tháng tù.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG