Cụ già 80 tuổi bị cướp đồ trang sức

Cụ già 80 tuổi bị cướp đồ trang sức
Cụ già 80 tuổi ở nhà một mình, khi mở cửa cho 2 thanh niên lạ mặt thì bị chúng giơ dao khống chế, ép bà lên gác, bịt miệng và cướp tài sản.

Nạn nhân là cụ bà Phạm Thị Phao, tức Thịnh, 80 tuổi, trú ở số 7, ngách 9m ngõ 221 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 29/7.

Sau khi khống chế bà Phao, 2 tên thanh niên lấy chiếc cravat (của gia đình) thít cổ và dùng khăn bông bịt miệng bà lại. Đã thế, một đối tượng còn ấn đầu bà xuống toalet.

Sau đó, chúng cướp của bà 1 sợi dây chuyền vàng mặt ngọc, 1 nhẫn mặt ngọc và 1 nhẫn trơn, tổng số 7 chỉ, đều là vàng tây. Khoảng nửa giờ sau, bà Phao tự tháo dây trói và kêu cứu hàng xóm rồi đến công an phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội trình báo.

Vụ cướp đang được công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra.

MỚI - NÓNG