Cụ ông 82 tuổi giết con vì nồi cơm không chín

Ngôi nhà xảy ra án mạng đau lòng.
Ngôi nhà xảy ra án mạng đau lòng.
TPO - Bực tức vì nồi cơm bị sống, ông Hanh la mắng con trai. Hai bên xảy ra to tiếng. Trong cơn nóng giận, ông Hanh dùng dao chém một nhát vào cổ con, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Khúc Duy Hanh (SN 1933, trú tại thôn Phú Mễ, xã Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là con trai của ông Hanh, anh Khúc Duy Kính (SN 1967).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 11/2, ông Hanh và anh Kính cãi vã nhau về việc nồi cơm không chín. Trong lúc nóng giận, ông Hanh vớ lấy con dao ở đầu giường (loại dao chẻ lạt - PV) chém một nhát vào cổ anh Kính. Nạn nhân ôm cổ chạy ra ngoài được một đoạn thì gục xuống, tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Tứ Cường và Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã có mặt ngay sau đó, bắt giữ ông Hanh, phong tỏa hiện trường để điều tra.

MỚI - NÓNG