Cửa hàng điện thoại bị trộm hàng chục iPhone

Bên trong cửa hàng bán điện thoại của anh Nghĩa.
Bên trong cửa hàng bán điện thoại của anh Nghĩa.
TPO - Thấy cửa hàng có dấu hiệu bị đột nhập, anh Nghĩa kiểm tra và phát hiện hơn 20 chiếc iPhone và một số iPad cùng hơn 30 triệu đồng tiền mặt "không cánh mà bay"

Ngày 11/9, Công an quận 11 (TP.HCM) xác nhận, đơn vị này đang điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 9/9, anh Phạm Trung Nghĩa (SN 1989, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đến cửa hàng ĐTDĐ Táo Shop của mình (số 277, đường Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 11, TP.HCM) để buôn bán.

Cửa hàng điện thoại bị trộm hàng chục iPhone ảnh 1

Cửa hàng nơi xảy ra vụ mất trộm hơn 300 triệu đồng.

Thấy cửa hàng có dấu hiệu bị đột nhập, anh Nghĩa hoảng hồn kiểm tra và phát hiện hơn 20 chiếc iPhone và một số iPad cùng hơn 30 triệu đồng tiền mặt để ở cửa hàng đã "không cánh mà bay"

Trình báo tại cơ quan công an, anh Nghĩa cho biết tổng tài sản bị mất trộm có giá trị gần 300 triệu đồng.

Được biết, anh Nghĩa thuê mặt bằng để kinh doanh tại địa chỉ trên đã hơn 3 năm nay.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.