Cửa hàng trưởng chỉ đạo đồng bọn trộm 400 triệu đồng của cây xăng

Các đối tượng trộm tài sản
Các đối tượng trộm tài sản
Bùi Thanh Hải là cửa hàng trưởng cây xăng dầu thị trấn Mỹ Tho, lợi dụng sơ hở của chủ cây xăng, y đã cùng đồng bọn lên kế hoạch đột nhập vào cây xăng trộm tài sản ước tính gần 400 triệu đồng.

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thanh Hải (30 tuổi); Nguyễn Thanh Bá (32 tuổi); Tiết Thanh Phúc (32 tuổi, cùng ngụ huyện Lấp Vò); Bùi Văn Đoàn (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm tài sản; Bằng Văn Nam (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan Công an, từ trình báo của anh Võ Duy Phúc - cửa hàng phó kiêm thủ quỷ cây xăng dầu thị trấn Mỹ Thọ (trực thuộc công ty xăng dầu Đồng Tháp) bị mất trộm tài sản gần 400 triệu đồng, gồm: 316 triệu đồng tiền mặt, 10 chỉ vàng 24k, 13 chỉ vàng 18k. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cao Lãnh đã bắt khẩn cấp Bùi Thanh Hải - cửa hàng trưởng cây xăng dầu nơi mất trộm.

Cửa hàng trưởng chỉ đạo đồng bọn trộm 400 triệu đồng của cây xăng ảnh 1

Tang vật vụ án.

Hải khai nhận, do nắm được quy luật của cửa hàng xăng dầu nên nảy sinh ý định và bàn bạc cùng đồng bọn gây ra vụ trộm đột nhập. Ngày 4/5, Hải biết anh Võ Duy Phúc đi công tác ở huyện Tam Nông nên phân công đồng bọn đột nhập vào cửa hàng mở két sắt lấy trộm tài sản. Từ lời khai của Hải, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Bá, Phúc, Đoàn và Nam. Các đối tượng khai nhận, khoảng 6h sáng 4/5, Hải ra khỏi cửa hàng xăng dầu và điện thoại thông báo cho Bá.

Bá điện thoại cho Phúc và Đoàn đến nhà trọ ở xã Mỹ Tân rước. Cả 3 đi trên 2 xe mô tô đến thị trấn Mỹ Thọ thì Phúc vào quán cà phê ngồi chờ, Đoàn chở Bá đến cửa hàng trộm tài sản. Thực hiện xong, Hải và Bá mỗi đối tượng được chia 80 triệu đồng, Phúc và Đoàn mỗi đối tượng được 60 triệu đồng. Riêng số vàng trộm được, Bá cho Nam mượn cùng với số tiền 35 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Nhựt, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, Công an huyện Cao Lãnh cho biết: thủ đoạn của nhóm đối tượng này là biết được quy luật hoạt động của cửa hàng xăng dầu vào trộm sau đó dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Qua vụ trộm này cảnh báo các tổ chức, công ty, doanh nghiệp và người dân khi có tài sản phải cất giữ cẩn thận tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở để xâm phạm tài sản của mình.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG