Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội

TPO - Chiều 15/4, ngày cuối thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân tham gia giao thông tấp nập trở lại tại các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ thủ đô sau nửa tháng hạn chế ra đường phòng chống COVID-19.
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 1 Theo ghi nhận, hầu hết các tuyến đường huyết mạch ra vào trung tâm thành phố Hà Nội như: Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh; Cầu Giấy - Kim Mã; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Lê Văn Lương - Tố Hữu; Nguyễn Trãi - Tây Sơn, Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến... đều tấp nập người tham gia giao thông vào giờ cao điểm sáng và chiều.
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 2

Tại tuyến đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội), lưu lượng phương tiện khá đông dù không phải giờ cao điểm. Nhiều nút giao với đường Nguyễn Văn Huyên, Trần Cung do thi công các công trình giao thông, các phương tiện đông đúc hơn.

Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 3 Dọc đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) vào giờ cao điểm buổi chiều, phương tiện đông đúc chờ đèn đỏ.
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 4 Ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc do không có lực lượng CSGT hỗ trợ phân luồng, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Nhiều thời điểm các dòng phương tiện xung đột, không di chuyển theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu giao thông.
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 5 Theo ghi nhận, tỷ lệ người dân tham gia giao thông bằng ô tô cao. 
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 6 Trong khi đó, đa số người điều khiển xe máy đều đeo khẩu trang khi lái xe.
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 7 Nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) có thời điểm xảy ra ùn ứ, giao thông lộn xộn do có công trường giao thông.
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 8 Tại nút giao Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến giờ tan tầm, ngoài người dân trở về nhà sau một ngày làm việc, nhiều phương tiện vận tải di chuyển liên tỉnh qua vành đai 3 trên cao cũng khiến nút giao này có thời điểm ùn ứ.
 
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 9 Tuyến cửa ngõ phía Bắc, đoạn qua đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội), một số điểm thắt nút thường xuyên ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nguyên nhân, do công trình thi công cầu cạn Bắc Thăng Long chưa bàn giao mặt bằng đường dưới thấp do đó lòng đường hẹp.
Cửa ngõ Thủ đô tấp nập phương tiện ngày cuối hết cách ly toàn xã hội ảnh 10 Tuyến đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội) nhộn nhịp phương tiện trở lại sau hai tuần cách ly toàn xã hội.
   

Chiều 15/4, Thủ tướng Chính phủ quyết định nhóm các tỉnh thành có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh, Hà Tĩnh, và đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến 22/4 hoặc 30/4 tuỳ tình hình cụ thể của việc lây nhiễm.

MỚI - NÓNG