Cưỡng chế sai luật, chủ tịch xã phải bồi thường cho dân

Cưỡng chế sai luật, chủ tịch xã phải bồi thường cho dân
TP - Ngày 19-10, TAND huyện Tuy An cho biết vừa xử sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính giữa ông Lê Văn Cả (ở xã An Thạch, huyện Tuy An) và ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Thạch.

Ngày 17-8-2011, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Tuấn ký quyết định số 64 /QĐ-UBND buộc ông Cả phải tháo dỡ toàn bộ hàng rào và một số cây xanh trồng trên diện tích đất đường đi công cộng do Nhà nước quản lý. Do ông không chấp hành, ngày 22-8-2011, xã tổ chức cưỡng chế.

Trong quá trình cưỡng chế, ông Cả không có mặt ở hiện trường, không nhận tài sản bị tháo dỡ, nhưng UBND xã không lập biên bản giao số tài sản đã cưỡng chế cho người có trách nhiệm quản lý hoặc đem về kho của xã để bảo quản.

Ông Cả kiện ra tòa, đề nghị hủy bỏ quyết định số 64 /QĐ-UBND và đòi bồi thường thiệt hại.

TAND huyện Tuy An vẫn giữ nguyên quyết định số 64/QĐ-UBND. Tuy nhiên, tòa tuyên buộc Chủ tịch UBND xã bồi thường gần 12 triệu đồng cho ông Cả, do thực hiện cưỡng chế sai pháp luật, gây thiệt hại tài sản của công dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.