Cuồng ghen, cầm dao giết vợ rồi tự sát

Trong lúc đưa vợ vào nhà trọ để giải quyết mâu thuẫn, gã đàn ông nổi cơn ghen nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Ngày 18/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) mức án 14 năm tù về tội "giết người".

Theo nội dung vụ án, năm 2009, Võ Thanh Tuấn và chị Trương Thị Phương đăng ký kết hôn.

Quá trình chung sống, giữa Tuấn và chị Phương có hai con chung, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2011.

Cuồng ghen, cầm dao giết vợ rồi tự sát ảnh 1

Bị cáo Võ Thanh Tuấn tại phiên tòa lưu động

Cuối năm 2012, do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên Tuấn đưa vợ con vào TP.HCM sinh sống.

Hàng ngày, Tuấn đi làm phụ hồ còn chị Phương lấy quần áo về bán lẻ ở bên đường. Do Tuấn vẫn ghen tuông với vợ nên cuộc sống vợ chồng tiếp tục phát sinh mâu thuẫn.

Buồn chán, chị Phương bỏ việc, xin vào phụ tại một quán cơm và ở lại qua đêm.

Sáng 2/12/2012, Tuấn hẹn gặp vợ tại một quán cà phê thuộc phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 8h30p cùng ngày, hai người đến thuê một phòng trọ gần đó để tiếp tục nói chuyện. Trên đường đi, gã đàn ông nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Thực hiện ý định trên, trong lúc vợ chồng đang nói chuyện, Tuấn bất ngờ dùng chân đá vào vùng cổ làm chị Phương ngã nhào trên giường.

Lúc này, hắn lao tới rút con dao bấm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Sau đó, Tuấn cầm dao tự đâm vào ngực mình hai nhát để tự sát.

Chị Phương còn tỉnh vội lao ra kêu cứu liền bị Tuấn đâm thêm nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu, những người xung quanh chạy vào giật dao đưa cả hai đi cấp cứu.

Ngày 19/12/2012, Tuấn bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người. Theo kết quả giám định pháp y, chị Trương Thị Phương bị tỷ lệ thương tật 73% vĩnh viễn.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Tuấn cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo M.Phượng

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.