Gia Lai:

Cưỡng hiếp con gái 8 tuổi, cha ruột lãnh án 20 năm tù

Bị cáo Puih S. trước vành móng ngựa.
Bị cáo Puih S. trước vành móng ngựa.
TPO - Ngày 23/6, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Puih S. 36 tuổi, làng Kom Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) 20 năm tù vì đã hiếp dâm con gái ruột là cháu K.B mới 8 tuổi.

Theo cáo trạng, S. và chị K. (29 tuổi) chung sống, có 5 người con. Cuối năm 2015, trong cơn say, S. đã uy hiếp rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu K.B là con gái thứ ba của S. Sau đó, y còn thực hiện hành vi vô nhân tính này nhiều lần nữa.

Ngày 30/10/2016, chị K. nghe tiếng con gái gào thét, mới phát hiện được sự việc đau lòng và tới đồn Biên phòng xã Ia Chía trình báo. Hai ngày sau, S. đến Công an huyện Ia Grai đầu thú.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Puih S. 20 năm tù giam, bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại 12,1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG