Cuồng sát trong cửa hàng thời trang

Cuồng sát trong cửa hàng thời trang
TP - Bực tức vì thái độ bán hàng của nhân viên shop quần áo, một nữ Việt kiều Úc đã cầu viện bạn trai đến gây ra vụ cuồng sát khiến một người chết và 4 người bị thương.

Hỗn chiến đẫm máu trong shop thời trang

Trí và Nga tại cơ quan điều tra
Trí và Nga tại cơ quan điều tra.
Cuồng sát trong cửa hàng thời trang ảnh 2

Vụ việc xảy ra tối 26-12, tại cửa hàng quần áo Sóng Nhạc (282 - 284 - 286 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TPHCM.

Theo một số nhân chứng kể lại, Lý Thu Nga (SN 1984, Việt kiều Úc) chở em ruột là Nguyễn Thị Ngọc Tiên (SN 1996, cùng ở cư xá Phú Lâm B, quận 6) đến cửa hàng trên mua quần áo. Thấy Nga mặc áo gió trên người, một nhân viên cửa hàng đề nghị Nga cởi áo để bên ngoài, song Nga không đồng ý, cho rằng áo của mình là hàng hiệu mua ở Úc, không thể lẫn với quần áo trong cửa hàng.

Lời qua tiếng lại, Nga gọi điện thoại cho Nguyễn Trọng Trí (SN 1975, ở đường Bến Vân Đồn, quận 4). Chỉ khoảng 3 phút sau, Trí phóng xe máy biển số 55P5 - 5995 tới cửa hàng. Sau một hồi cự cãi, Trí chạy ra ngoài mở cốp xe máy lấy một con dao dài khoảng 20cm lưỡi hình răng cưa, lao vào tấn công nhóm nhân viên cửa hàng. Anh Huỳnh Chí Thắng (SN 1986, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre) bị Trí đâm trúng tim, chết tại chỗ.

Nhóm nhân viên cửa hàng dùng cây móc quần áo chống trả. Trí hung hãn cầm dao đâm loạn xạ, khiến ông Trần Trọng Nghĩa (SN 1954), anh Trần Trọng Thành (SN 1979, con ông Nghĩa), anh Phạm Ngọc Quang (SN 1989) và Nguyễn Minh Hải (SN 1990) bị thương. Trí cũng dính đòn, bị thương ở đầu, bỏ chạy.

Trong lúc Trí đang cuồng sát, Nga lấy xe gắn máy của Trí rồi chở Tiên chạy về nhà. Trí đón xe tới Bệnh viện An Bình (quận 5), nhưng sợ bị bắt nên sau đó đến Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10) để băng bó vết thương. Khi đến bệnh viện, Trí gọi điện cho chị em Nga đến chăm sóc…

Không thoát

Nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, Công an quận 5 lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra đồng thời truy bắt hung thủ. Qua rà soát biển số chiếc xe máy của đối tượng, công an nhanh chóng xác định địa chỉ Nguyễn Trọng Trí cư ngụ, cử trinh sát đón lõng; đồng thời tung lực lượng rà soát các bệnh viện. Đến 23 giờ cùng ngày, cả nhóm Nga, Tiên và Trí bị bắt giữ.

Ngày 27-12, thiếu tá Ngô Tấn Tài, Đội phó CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 5 cho biết, hung thủ Nguyễn Trọng Trí vốn hành nghề mua bán đồng hồ, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị TAND quận 4 xử 18 tháng tù treo năm 1999.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 27-12, bác sĩ Nguyễn Đức Khuê (Khoa phẫu thuật lồng ngực-mạch máu) cho biết, 3 nạn nhân trong vụ án cấp cứu tại đây gồm ông Nghĩa, anh Thành và anh Quang đã tạm qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ Khuê, ông Nghĩa bị thương nặng nhất với vết thương thấu ngực phải, tràn khí khoang màng phổi; anh Thành bị đâm thấu ngực trái, trật khớp vai… Riêng nạn nhân Nguyễn Minh Hải đang được theo dõi tại BV Nguyễn Trãi trong tình trạng ổn định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG