Cướp điện thoại iPhone lại còn đòi cả... mật khẩu

Tài tại cơ quan điều tra
Tài tại cơ quan điều tra
TPO - Sau khi dùng dao nhíp đe doạ cướp được chiếc iPhone 5s và ví tiền của một cô gái lúc sáng sớm, Tài còn yêu cầu nạn nhân đọc mật khẩu mở máy và mật khẩu icloud.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa cho biết, đang tạm giữ Phan Văn Tài (SN 1986, trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, Tài đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản trước đó. Vụ gần đây nhất xảy ra khoảng 5h ngày 16/8 khi Tài dậy đi bộ trên đường Phú Kiều (phường Phúc Diễn) phát hiện chị Hương (SN 1992, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội) đi bộ một mình. Tài lấy con dao nhíp ra đe dọa và cướp chiếc điện thoại iPhone 5S màu vàng và ví da màu xanh bên trong có khoảng hơn 1,5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. 

Cướp được tài sản, anh ta còn yêu cầu chị Hương đọc mật khẩu mở máy và mật khẩu icloud của máy. Chiếc điện thoại iPhone 5S Tài đem bán được 6,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 17/7, Tài chặn đường, dùng dao bấm dí vào cổ đe dọa, cướp của chị Trang (SN 1995, quê ở Ứng Hoà, Hà Nội) chiếc điện thoại Lenovo. Sau đó, Tài đem bán điện thoại cho một thanh niên không quen biết với giá 400.000 đồng.

MỚI - NÓNG