Cướp giật đâm trọng thương cảnh sát

Cướp giật đâm trọng thương cảnh sát
TP - Công an quận Đống Đa vừa bắt quả tang Trần Huy Hoàng về hành vi tàng trữ heroin. Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ Hoàng chính là đối tượng đâm trọng thương một thượng sỹ công an quận Thanh Xuân hôm 6/8.

Chiều 6/8, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân gồm đại úy Ngô Anh Đức và thượng sỹ Nguyễn Đức Mạnh làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, phát hiện hai đối tượng đi xe máy cướp giật, đã đuổi theo bắt giữ.

Đến gần trường PTTH Nhân Chính, bị xe máy của hai cảnh sát áp sát, đối tượng ngồi sau xe máy bị truy đuổi rút dao chọc tiết lợn đâm trúng tay phải thượng sỹ Mạnh, khiến anh Mạnh đứt gân tay.

Đại úy Đức lao thẳng xe máy vào xe đối tượng, làm hai xe cùng đổ ra đường. Hai tên cướp bỏ xe máy cùng chiếc túi xách vừa cướp được, chạy bộ vào khu vực phường Nhân Chính tẩu thoát.

Trần Huy Hoàng (SN 1984, trú phường Nhân Chính, Thanh Xuân) có tiền án cướp giật tài sản và nghiện ma túy nặng. Mở rộng điều tra, Hoàng khai kẻ điều khiển xe máy chở Hoàng đi cướp là Phan Ích Tiến (SN 1983, cùng trú phường Nhân Chính, Thanh Xuân).

Tối 15/8, Tiến đã tới Công an quận Đống Đa đầu thú. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng Bảy đến nay đã gây nhiều vụ cướp giật  trên địa bàn Hà Nội.

MỚI - NÓNG