Cướp giật tài sản du khách nước ngoài, 6 thiếu niên lãnh án.

Nhóm thiếu niên tại phiên tòa
Nhóm thiếu niên tại phiên tòa
TPO - Ngày 4/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm, xét xử Nguyễn Thanh Luân, Tạ Văn Vũ, Hà Trần Đức Thiện, Lê Vĩnh Tuấn, Phạm Minh Đức (cùng 17 tuổi) và Trần Văn Thanh Tâm (16 tuổi), về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản. Cả 6 bị cáo đều trú tại thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) và là học sinh THPT trên địa bàn trước khi bị truy tố.

Theo cáo trạng, 6 học sinh này thường hay bỏ học, lêu lổng la cà quán xá. Ngày 13/3, sau khi tan học, Vũ, Luân và Tâm không trở về nhà ở quán nước trước cổng trường. Vũ sau đó rủ hai bạn cùng chạy xe máy xuống Hội An cướp tài sản của du khách. 

Sau khi dạo quanh các con phố, ba học sinh bắt gặp ông Paul James (50 tuổi, quốc tịch Australia), đang đạp xe tham quan. Lúc này Vũ lái xe áp sát để bạn học ngồi phía sau giật túi xách trong giỏ xe đạp của vị khách nước ngoài rồi phóng ga bỏ chạy.

Một tuần sau, nhóm học sinh còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản tương tự của các du khách ở Hội An. Trong đó có thêm sự tham gia của Thiện và Tuấn với tổng tài sản cướp được trị giá hơn 18 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, nhóm học sinh còn khai thêm một vụ trộm cắp tài sản trong đó có thêm sự tham gia của Phạm Minh Đức.

Do hành vì phạm tội nghiêm trọng, có tổ chức và thủ đoạn nguy hiểm, HĐXX tuyên phạt Luân 3 năm tù, Vũ 30 tháng tù và Tâm 15 tháng tù. Riêng Đức, Thiện và Tuấn được hưởng án treo lần lượt 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

MỚI - NÓNG