Cướp giật trên xe khách, 4 người chết và bị thương

Cướp giật trên xe khách, 4 người chết và bị thương
Vào hồi 4 giờ 30' sáng nay 5/8, xe khách mang biển kiểm soát 36N-9056 do lái xe Đinh Văn Hưng (ở phường Tân Thịnh, thành phố Ninh Bình) điều khiển khi đến địa điểm phía nam huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã dừng lại đón thêm 4 hành khách.

Lái xe phát hiện 4 đối tượng mới lên xe có hành vi móc túi, cướp giật tài sản của hành khách nên bật đèn trong xe. Khi đèn sáng, ngay lập tức 1 tên cầm kiếm chém vào đầu lái xe, 1 tên khác lao vào cướp giật túi tiền của bà chủ xe tên là Phương, rồi kéo làm bà bị ngã xuống đường, chấn thương nặng ở đầu, chết tại chỗ.

Đối tượng còn lại trên xe tiếp tục chém vào đầu, tay, chân của hai phụ xe là Trần Văn Hùng và Lương Xuân Sự. Lái xe Đinh Văn Hưng bị chảy máu ở mắt rất nhiều, bị choáng nên lao xe xuống ruộng. Rất may, tất cả 48 hành khách trên xe không ai bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát hình sự công an tỉnh cùng công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt kịp thời đưa lái xe, phụ xe đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời, truy bắt 4 đối tượng gây án.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được 1 tên đang lẩn trốn tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Công an tiếp tục truy bắt 3 tên còn lại và điều tra làm rõ vụ án.

Theo Lê Văn Thơn
TTXVN

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.