Cướp iPhone 5, tông xe gây trọng thương 3 người đi bộ

Tại tòa, các bị cáo nhận có hành vi phạm tội như cáo buộc của cơ quan công tố. Ảnh: H. D.
Tại tòa, các bị cáo nhận có hành vi phạm tội như cáo buộc của cơ quan công tố. Ảnh: H. D.
Trên đường tẩu thoát sau khi cướp điện thoại của thiếu nữ, Lầm và đồng bọn đã tông xe máy vào 3 người đang đi bộ.

Ngày 12/1, TAND TP HCM tuyên phạt Thới Ngọc Phú (26 tuổi) án 14 năm tù, Trần A Lầm (23 tuổi, quê Đồng Nai) án 12 năm tù về tội Cướp giật tài sản. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. 

Tại tòa, các bị cáo khai tối 21/12/2013, do hết tiền chơi ở một tiệm Internet trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú), Lầm rủ Phú đi giật tài sản của người đi đường. Chúng chở nhau bằng xe máy được một đoạn thì thấy chị Diễm đang chạy xe ngược chiều, chiếc iPhone 5 trong túi quần trước lộ ra ngoài.

Phú quay đầu xe áp sát chị Diễm cho Lầm ngồi sau móc chiếc điện thoại. Khi nạn nhân tri hô, chúng tăng ga bỏ chạy. Theo cáo buộc, do không làm chủ được tốc độ, Phú tông xe vào 3 phụ nữ đang đi bộ, gây thương tích cho các nạn nhân.

Sau khi gây án, Phú vứt xe bỏ chạy, còn Lầm bị người dân vây bắt cùng tang vật. Theo nhà chức trách, trong 3 nạn nhân có người bị thương tật tới 74%.

Theo  Hải Duyên 

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG