Cướp nhí 9 tuổi xin đi nhờ xe rồi dí dao đòi tiền

Cướp nhí 9 tuổi xin đi nhờ xe rồi dí dao đòi tiền
TPO - Ngày 23/11, Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã bắt giữ nghi phạm A Nghi, 9 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Đăk La, huyện Đăk Hà.

Trước đó, chiều 15/11 anh Nguyễn Văn Tuyên, ngụ cùng thôn 7, xã Đăk La đang trên đường đi từ thôn 8 về thôn 7, thuộc xã Đăk La thì gặp A Nghi và xin đi nhờ xe, do quen biết nên anh Tuyên không nghi ngờ cho đi nhờ. 

Lợi dụng chỗ đoạn đường vắng người, A Nghi đã rút dao kề vào cổ anh Tuyên dọa giết và bắt anh Tuyên phải đưa tiền. 

Quá sợ hãi anh Tuyên phải đưa A Nghi 200 nghìn đồng. Ngay sau đó A Nghi bỏ trốn, đến nay thì bị bắt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.