Cướp ô tô chạy một vòng rồi… vứt bên lề đường

Cướp xe ô tô, Nguyễn Cao Trí nay lãnh án 10 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Cướp xe ô tô, Nguyễn Cao Trí nay lãnh án 10 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Do cần tiền tiêu xài, đối tượng thực hiện hành vi cướp ô tô, phi vụ cướp trót lọt nhưng sau 1 vòng mang xe đi bán không được, đối tượng mang xe vứt lại bên lề đường.

Hôm nay 19/1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “Cướp tài sản” do bị cáo Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1990, ngụ Gò Vấp, TP.HCH thực hiện. Bản án tuyên cùng ngày buộc bị cáo 10 năm tù.

Theo cáo trạng của VKS, do có ý định cướp xe ô tô, Nguyễn Cao Trí mua một cây vợt bắt muỗi về tháo bỏ phần khung vợt, gắn thêm 2 con ốc để cho giống… roi điện, rồi thực hiện hành vi cướp.

Khoảng 14 giờ ngày 18/3/2015, Trí đến cổng Bệnh viện 115 (Quận 10, TP.HCM) tìm cơ hội. Tại đây, khi thấy anh Nguyễn Văn Đại đang đậu xe taxi đón khách, Trí gọi anh Đại đến hỏi anh này nơi cho thuê xe dịch vụ.

Anh Đại gọi điện cho anh Nguyễn Thành Chinh và cho anh này số điện thoại của Trí để anh này liên lạc.

Sau khi Trí và anh Chinh thỏa thuận xong qua điện thoại nội dung anh Chinh cho Trí thuê xe đi Vũng Tàu. 18 giờ ngày 19/3/2015, Trí gọi anh Chinh mang xe đến khu vực Quận 12, TP.HCM để đón Trí.

Tại đây, khi anh Chinh đang mở cốp xe ô tô để đặt thùng nước ngọt vào thì Trí đứng phía sau, dùng roi điện tự chế mà Trí mang theo sẵn dí vào lưng anh Chinh.

Hoảng sợ, anh Chinh bỏ chạy và tri hô. Trí vứt roi điện rồi lái xe của anh Chinh tẩu thoát.

Sau 1 vòng chạy khắp TP.HCM rồi đi Tây Ninh, Long An để tìm nơi bán xe nhưng không ai mua, Chinh quay về gần hiện trường, rồi bỏ xe bên đường.

Qua truy xét, ngày 25/3/2015 công an bắt được Nguyễn Cao Trí.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.