Cướp... thuốc tây

Cướp... thuốc tây
Phương và Tài đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tại 3 cửa hàng thuốc. Mỗi nơi chúng đều vờ mua số thuốc có giá trị cao rồi giật gói thuốc và... chạy.

Lúc 14h30' ngày 7/11, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào cửa hàng tân dược ở số 233 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM do chị H.T.M. làm chủ hỏi mua nhiều loại thuốc khác nhau trị giá hơn 700.000 đồng.

Khi nhân viên đã gói hàng xong, hắn móc túi lấy tiền rồi giật phăng gói thuốc trên bỏ chạy ra xe gắn máy của đồng bọn đang chờ sẵn ở bên ngoài tẩu thoát.

Không may cho 2 tên cướp vì một tổ trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình đang trên đường tuần tra gần đó nghe tiếng tri hô lập tức phóng xe truy đuổi. Các trinh sát đã tóm gọn bọn chúng cùng tang vật cách đó không xa và đưa về Công an phường 13, quận Tân Bình lập hồ sơ xử lý.

Qua điều tra ban đầu, hai tên cướp Bùi Thanh Phương (31 tuổi), ngụ ở quận 3 và Lý Quốc Tài (25 tuổi), ngụ ở quận 4 khai nhận, trước đó đã thực hiện 3 vụ cướp giật khác ở các cửa hàng thuốc tây trên địa bàn quận 3, quận Tân Bình.

Mỗi nơi chúng đều mua số thuốc trị giá khoảng gần 1 triệu đồng và sau đó đem tiêu thụ ở các cửa hàng gần Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.