Cướp tiệm vàng, nam thanh niên bị đánh bất tỉnh

Đối tượng Hậu bị người dân đánh đến bất tỉnh khi cướp tiệm vàng
Đối tượng Hậu bị người dân đánh đến bất tỉnh khi cướp tiệm vàng
Thấy tiệm vàng Hồng Thiều (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vắng khách, đối tượng vờ hỏi mua rồi cầm vàng định tẩu thoát. Nào ngờ y bị người dân gần đó phát hiện đuổi theo đánh bất tỉnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/8 tại tiệm vàng Hồng Thiều ở xã Kỳ Phong, huyện Kì Anh.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên có một nam thanh niên lạ mặt lượn lờ trước tiệm rồi vào hỏi mua. Thừa lúc gia chủ thiếu quan sát, đối tượng trộm vàng rồi nổ xe máy bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, hàng chục người dân địa phương lập tức đuổi theo bắt giữ nam thanh niên. Thấy đối tượng chống trả quyết liệt, người dân đã xông vào đánh đối tượng đến bất tỉnh.

Nhận được tin báo, CA huyện Kỳ Anh đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường để bảo vệ và đưa đối tượng đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Trung Hậu (SN 1983, trú tại TP. Hà Tĩnh).

Bà Trần Thị Hồng, chủ tiệm vàng cho biết, lúc vào tiệm, Nguyễn Trung Hậu có hỏi mua mấy nhẫn vàng và muốn đeo thử xem nhẫn có vừa tay không.

Khi cho nhẫn vàng vào ngón tay (khoảng 6 chỉ vàng), đối tượng vờ ngắm nghía rồi nhân lúc không ai chú ý đã bỏ chạy ra ngoài.

“May lúc đó có người dân đuổi theo không đối tượng đã trốn thoá rồi", bà Hồng kể lại.

Hiện CA Kỳ Anh đang điều tra vụ việc.

Theo Văn Đức

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.