Cướp tiệm vàng, trốn vào đám cưới không thoát

TP - 8 giờ sau khi cùng đồng bọn cướp tiệm vàng Ngọc Bốn tại xã Thanh Hải, Thanh Liêm (Hà Nam), có đối tượng trốn vào đám cưới nhưng vẫn sa lưới. Các đối tượng khai lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng từ nhiều ngày trước và phân công nhiệm vụ rất bài bản.

Cướp tiệm vàng, trốn vào đám cưới không thoát ảnh 1 5 đối tượng trong vụ cướp

Cướp xong vào đám cưới trốn

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 28/10, 5 đối tượng đi trên ô tô mang theo súng, rìu đã cướp đi trên 30 cây vàng của tiệm vàng Ngọc Bốn tại xã Thanh Hải, Thanh Liêm, (Hà Nam). Đến 19h30, cả 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp đều bị tóm gọn.

Trao đổi với PV, thiếu tá Lê Hải Nam, Phó trưởng phòng (PC45 - Công an tỉnh Hà Nam) cho biết, qua thông tin từ người dân và hình ảnh camera an ninh tại tiệm vàng Ngọc Bốn, Công an tỉnh Hà Nam đã xác minh, tiến hành truy bắt các đối tượng. Lực lượng chức năng phân công 3 tổ công tác chặn toàn bộ các tuyến đường nghi vấn mà các đối tượng có thể tẩu thoát, gồm QL1A, QL21, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đến 10h45 cùng ngày, lực lượng trinh sát nghi vấn nhà bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1937, thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) có biểu hiện mờ ám.

Ngay lập tức tổ công tác báo cáo sự việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đề xuất lực lượng phối hợp gồm 50 chiến sỹ cảnh sát 113, 17 chiến sỹ Công an TP Phủ Lý, khoảng 10 chiến sỹ Công an huyện Thanh Liêm để bao vây địa điểm trên.

Sau 1 giờ, tổ công tác đã bắt được đối tượng Đinh Khắc Quang (SN 1996), Phạm Xuân Hảo (SN 1990), Lê Thanh Tùng (SN 1992). Tổ công tác thu tại chỗ một chiếc xe ô tô Toyota màu xanh 12 chỗ, phía trước không BKS, phía sau gắn BKS 29N – 8595. Khám xét chiếc xe, tổ công tác phát hiện nhiều mảnh kính vỡ và vàng rơi trên xe...

Đến khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác bắt được đối tượng Hoàng Văn Hùng (1992) và đến 19h30 bắt giữ đối tượng cuối cùng trong vụ án là Lê Bá Thọ (SN 1996) khi Thọ đang lẩn trốn tại một đám cưới cách nhà 1km. Cả 5 đối tượng đều trú tại TP Phủ Lý, trong đó, Hảo, Tùng, Hùng có quan hệ anh em họ hàng với nhau.

Thiếu tá Nam cho biết, khu vực nhà bà Thoa thuộc thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu là một địa bàn nóng về ma túy, có nhiều đối tượng cộm cán. Bà Thoa cũng chính là bà nội của đối tượng Phạm Xuân Hảo. Ngoài chiếc ô tô các đối tượng dùng đi gây án, công an thu giữ 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn, rìu tự chế, búa, khẩu trang, áo chống nắng, 150 chiếc nhẫn và 16 dây chuyền, 11 đôi bông tai, 1 chiếc lắc, 1 chiếc kiềng tất cả đều bằng kim loại vàng...

Thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng phòng PC45 cho biết, Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến vụ cướp. Ngày 30/10 sẽ khởi tố vụ án xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bốn với 2 tội danh “Cướp tài sản và Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Lên kế hoạch gây án từ nhiều ngày

Khai nhận tại cơ quan điều tra, để thực hiện vụ cướp táo bạo trên, các đối tượng đã thăm dò và lên kế hoạch trước đó cả tuần. Hùng chính là chủ mưu của vụ án, Hùng được Hảo giao cho một khẩu súng K59, Quang đi mua khẩu trang và găng tay, Tùng dùng rìu tự chế, Thọ dùng búa, Hảo sẽ lái xe thực hiện vụ cướp...

Cướp tiệm vàng, trốn vào đám cưới không thoát ảnh 2 Tang vật vụ án

Trò chuyện với PV về giây phút bị khống chế dưới họng súng của những tên cướp, ông Nguyễn Văn Bốn (SN 1958) chủ tiệm vàng Ngọc Bốn, cho biết, khoảng 10h10, hai vợ chồng ông đang ngồi trông hàng thì thấy một chiếc ô tô chạy vào.

Lúc đó, ông Bốn tưởng là khách hàng, nhưng đột nhiên chiếc xe chỉ quay đầu lùi thẳng đuôi xe vào cửa nhà. Ngay sau đó có 2 đối tượng đổ bộ xuống, một đối tượng trùm kín đầu, mặt, tay lăm lăm một khẩu súng, một đối tượng trùm kín đầu, bịt khẩu trang tay cầm một chiếc rìu to.

Tiếp đó, xuất hiện thêm 2 đối tượng cũng bịt mặt, một đối tượng cầm 1 túi màu đen và chiếc búa, đối tượng còn lại cầm chiếc búa đinh to. 

“Biết là cướp nên hai vợ chồng tôi lao xuống tầng hầm trốn thoát và trèo qua tường rào sang nhà hàng xóm kêu cứu. Thấy chúng tôi hô hoán có cướp, nên hàng xóm lao ra, cầm đá ném móp cửa xe và ghi lại biển số xe là 30N-4746” - ông Bốn nói.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài chiếc ô tô các đối tượng dùng đi gây án, công an thu giữ 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn, rìu tự chế, búa, khẩu trang, áo chống nắng, 150 chiếc nhẫn và 16 dây chuyền, 11 đôi bông tai, 1 chiếc lắc, 1 chiếc kiềng tất cả đều bằng kim loại vàng...

MỚI - NÓNG