Cướp tiền đi... nhà nghỉ

Cướp tiền đi... nhà nghỉ
Cả 4 tên trong nhóm cướp giật đều "nghiện" đi nhà nghỉ. Hễ mỗi lần giật đồ trót lọt, có tiền là chúng lại tung tẩy đi thuê nhà nghỉ và kêu gái gọi đến phục vụ. Hết tiền chúng lại tiếp tục làm liều.
Cướp tiền đi... nhà nghỉ ảnh 1

Các đối tượng trong vụ án

13h ngày 3/7, khi đang trên đường về nhà, chị Vương Hồng Thuý, 34 tuổi, trú tại tổ 14, phường Thượng Thanh, quận Long Biên bỗng thấy 2 thanh niên đi xe Dream bám sát đằng sau.

Lát sau chiếc xe rồ ga ép sát xe chị vào lề đường, tên ngồi sau nhoài người giật phăng chiếc túi bên trong có 4 triệu đồng, 1 dây chuyền và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Vì đối tượng giật quá mạnh nên chị Thuý bị ngã văng xuống đường và bị thương nặng ở chân. Sự việc xảy ra rất nhanh, chị chỉ kịp nhận thấy đối tượng giật túi có hình chữ thập màu vàng ở trên đầu.

Vài ngày sau, tại đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm cũng xảy ra vụ cướp giật tương tự. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng (41 tuổi, ở huyện Bình Giang, Hải Dương).

Ngày 7/7, chị ra Hà Nội đưa con đi thi đại học, vừa đến đoạn đường này thì có hai đối tượng đi xe Viva giật chiếc túi chị để ở gá để hàng. Vì lực giật quá mạnh nên chị Phượng bị hất ra khỏi xe, bị thương nặng ở cổ chân, đầu gối và vùng mặt.

Thấy vậy, một số người đi đường đã đuổi theo bọn cướp để hỗ trợ thì từ đâu lao ra 2 đối tượng đi trên hai xe Wave và Dream đánh võng yểm trợ để hai tên cướp kia tẩu thoát…

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên đã lập chuyên án tổ chức triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Bước đầu, qua thu thập lời khai của bị hại và các nhân chứng, Ban chuyên án được biết, nhóm đối tượng này có khoảng 4 tên, có độ tuổi từ 18-20, chúng thường gây án vào buổi trưa và các buổi tối từ 21-23h.

Có một điểm chung từ lời khai của các bị hại, những tên cướp đều để kiểu tóc "chim sẻ đi mưa", tuy mỗi lần đi cướp chúng lại sử dụng một loại xe máy khác nhau, nhưng tất thảy mọi người đều nhận dạng được tên chuyên giật đồ có mái tóc được nhuộm vàng hình chữ thập.

Ban chuyên án đã rà soát tất cả những đối tượng bất minh trong và ngoài địa bàn và thấy nổi lên nhóm đối tượng 4 tên ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, mọi di biến động, quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này đã được thu vào tầm ngắm. Quá trình theo dõi nhóm đối tượng này, các trinh sát phát hiện ra sở thích rất khác người của bọn chúng:

Đó là việc cả 4 tên đều "nghiện" đi nhà nghỉ. Hễ mỗi lần cướp giật trót lọt, có tiền là chúng lại tung tẩy đi thuê nhà nghỉ và kêu gái gọi đến phục vụ. Hết tiền chúng lại tiếp tục làm liều.

Cầm đầu nhóm đối tượng này là hai anh em cùng cha khác mẹ Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Thành, đều ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành. Hỗ trợ đắc lực cho hai anh em Hoàng - Thành là Nguyễn Văn Diên và Nguyễn Văn Tuấn (đều SN 1987) cùng trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của nhóm cướp, Ban chuyên án đã tiến hành mật phục tại những nhà nghỉ đối tượng vẫn thuê.

Đêm 9, rạng sáng 10/7, hai đối tượng Diên - Hoàng xuất hiện tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ, lập tức chúng đã được triệu tập về cơ quan Công an.

Tại đây, trước những chứng cứ rõ ràng và trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, hai đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đấu tranh mở rộng vụ án, chiều cùng ngày, hai đối tượng còn lại đã bị bắt.

Bọn cướp khai nhận, chúng là những đối tượng hư hỏng, đã bỏ nhà đi bụi từ lâu. Để có tiền giải quyết cơn nghiện, chúng rủ nhau đi cướp. Thường là Diên cầm lái, còn tên Hoàng có mái đầu nhuộm hình chữ thập ngồi sau giật đồ.

Hai tên Tuấn và Thành sẽ phóng xe theo sau yểm trợ đồng bọn. Bước đầu chúng khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp giật, riêng trong ngày bị bắt, chúng đã kịp gây ra 2 vụ, một ở địa bàn quận Long Biên, một ở địa bàn quận Thanh Xuân.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ai là bị hại của nhóm cướp trên, đề nghị hãy liên hệ với Công an quận Long Biên theo số điện thoại 8755656.

Theo CAND

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...