Cướp vừa đủ xài, thừa thì… trả lại

Cướp vừa đủ xài, thừa thì… trả lại
TP - Từng lãnh án 7 năm tù về tội cướp tài sản, sau khi ra tù năm 2012, Y Nel Niê (sinh năm 1987, dân tộc Êđê, ở xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) lại ngựa quen đường cũ, liên tục tái phạm.

> Lạ kỳ tên cướp bớt lại tiền cho nạn nhân

anh
Có lần Y Nel cướp túi xách đựng 35 triệu đồng, anh ta chỉ lấy 10 triệu, rồi đặt giỏ tiền vào gốc cà phê gần đó để nạn nhân quay lại lấy. Ảnh: Minh họa.

Mới đây, giữa tháng 11/2013, Y Nel lại bị Viện KSND huyện Krông Pắk truy tố cùng tội danh. Theo cáo trạng, Y Nel thường bịt mặt, dùng dao khống chế để cướp tài sản nữ giới ở nơi vắng vẻ.

Từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2013, đã có 32 phụ nữ bị Y Nel cướp. Điều lạ là đối tượng này chỉ cướp… vừa đủ xài, nên tổng giá trị tài sản Y Nel chiếm đoạt chưa tới 53 triệu đồng. Có lần Y Nel cướp túi xách đựng 35 triệu đồng, anh ta chỉ lấy 10 triệu, rồi đặt giỏ tiền vào gốc cà phê gần đó để nạn nhân quay lại lấy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.