Cướp xe máy của công an

Cướp xe máy của công an
TP - 10h ngày 17-11, Vũ Văn Nam, Quách Văn Lợi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tấn Đức, Ngô Văn Tuấn (24 tuổi), Lê Văn Đông, đều trú tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) đi xe máy đến quán cà phê Phố Sao (huyện Long Điền) gặp nhóm Đen (chưa xác định được lai lịch, có 6 thanh niên).

Cả bọn tự trang bị mã tấu, chạy đến khu Dinh Cố nhập nhóm thanh niên khoảng 12 đối tượng cùng trang bị mã tấu, tuýp sắt dàn trận. Hơn 20 chục đối tượng này đi xe máy lạng lách tấn công đập phá quán cà phê Cây Sung của chị Đinh Thị Kim Uyên làm hư hỏng tài sản khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, cả bọn đến quán cà phê Im Lặng của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết để đập phá tài sản.

Nhận được tin báo, Công an Long Hải có mặt, liền bị những đối tượng trên tấn công, khiến lực lượng này phải rút lui. Nhóm thanh niên này cướp một xe máy của công an rồi mới rút khỏi hiện trường.

Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an thị trấn Long Hải đã bắt được Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Thanh Sơn và tạm giữ 3 xe máy. Ngày 18-11, bắt thêm Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Tấn Đức, Quách Văn Lợi, Lê Văn Đông, và thu hồi được xe máy của công an.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG