Cướp xe ôm đem bán để lấy tiền... mua xe máy

Đối tượng Phan Hoàng Trí tại công an xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho.
Đối tượng Phan Hoàng Trí tại công an xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho.
TPO - Do cần tiền mua xe máy để đi làm ăn, Trí rủ Phương đi cướp xe ôm để bán. Sau khi cả hai thực hiện một vụ cướp và đang mang tang vật đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 13/8, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng cướp xe máy của một lái ôm cho công an huyện Cái Bè để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Vào khoảng 13 giờ ngày 13/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân ở tại khu vực ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho có một đối tượng đang gạ bán chiếc xe Dream II BKS 63F7-8467 nhưng không có giấy tờ. 

Nhận được tin báo, công an xã Phước Thạnh TP Mỹ Tho nhanh chóng tiếp cận hiện trường và bắt giữ đối tượng Phan Hoàng Trí (SN 1995, ngụ tổ 12, ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) khi đối tượng này vừa nhận tiền bán xe và leo lên xe buýt để tẩu thoát.

Cướp xe ôm đem bán để lấy tiền... mua xe máy ảnh 1

 Chiếc xe mô tô được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phan Hoàng Trí thừa nhận hành vi cướp xe máy của một lái xe ôm trên địa bàn xã An Hữu huyện Cái Bè vào khoảng 20 giờ ngày 12/8. 

Trước đó, Trí cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu tại ấp 2 xã An Hữu, trong lúc nhậu Trí tâm sự với một người bạn tên Phương (ngụ huyện Cái Bè) đang cần một chiếc xe máy để đi làm ăn nhưng không có tiền mua nên cả 2 thống nhất sẽ tìm cướp xe ôm.

Khoảng 20 giờ ngày 12/8 Trí ra đường đón xe ôm đến điểm hẹn vắng có Phương đang chờ sẵn. Khi xe vừa vào một con hẻm vắng, Trí liền dùng tay xô lái xe ôm ngã ra đường cùng lúc điện thoại di động hiệu nokia của lái xe ôm rơi ra ngoài. 

Lúc này Phương giả vờ như người đi đường đến giúp đỡ lái xe ôm còn Trí nhanh tay nhặt luôn điện thoại và leo lên xe tẩu thoát về đến Mỹ Tho vào khoảng 21 giờ, sau đó Trí ngủ trọ tại Phường 5 TP Mỹ Tho đến trưa ngày 13/8 thì mang ra bãi xe phế liệu ở ấp Long Hưng xã phước Thạnh gạ để bán cho anh Đoàn Văn Bình SN 1988, ngụ ấp 2 xã Cẩm Sơn (Cai Lậy, Tiền Giang) với giá 1,5 triệu đồng. Do anh Bình không đồng ý mua nên Trí hạ giá xuống còn 1,1 triệu đồng thì anh Bình đồng ý mua.

Cướp xe ôm đem bán để lấy tiền... mua xe máy ảnh 2

Giấy phép lái xe thu giữ trên người đối tượng Phan Hoàng Trí.

Khi 2 bên đã nhận xe và thanh toán tiền, anh Bình lên xe đi về nhà còn Trí vừa leo lên xe buýt thì bị lực lượng công an xã Phước Thạnh bắt giữ.

Khám xét nhanh trên người đối tượng Phan Hoàng Trí, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một giấy phép lái xe hạng A1 số 860065258438. Nhưng qua kiểm tra nhanh trên hệ thống trang thông tin giấy phép lái xe của Bộ GTVT thì nhận được thông báo “không tìm thấy số GPLX đã nhập”. Đối tượng Phan Hoàng Trí thừa nhận đã nhờ một người cô mua dùm bên tỉnh Vĩnh Long với giá 1,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.