Cướp xong bắt nạn nhân chở ra bến xe về quê ăn Tết

Hứa thấy anh Nguyễn Chí Bình (21 tuổi) dừng xe trong hẻm 888 đường 30-4 TP Vũng Tàu đã dùng kiếm uy hiếp cướp điện thoại. Sau khi gây án, hắn ép nạn nhân chở ra bến xe để về quê.

Ngày 22/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Trọng Hứa (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) từ Phòng CSGT đường bộ công an tỉnh, để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 20/1, Hứa lên kế hoạch đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu Tết. Anh ta đem kiếm đến hẻm 888 đường 30-4 TP Vũng Tàu chờ thời cơ gây án.

Khoảng 8h30, Hứa thấy anh Nguyễn Chí Bình (21 tuổi) chạy xe vào hẻm chờ bạn đã tới kề kiếm vào cổ uy hiếp. Nghe anh Bình nói không có tiền, Hứa bắt nạn nhân chạy xe hướng về TP Bà Rịa. Lợi dụng đường vắng, hắn cướp điện thoại của anh Bình rồi ép nạn nhân chở ra bến xe về quê.

Trên đường di chuyển, gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, anh Bình tri hô và được giải cứu.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...