Cướp xong còn hiếp dâm nạn nhân

Hai tên cướp bị bắt sau gần 4 tháng điều tra
Hai tên cướp bị bắt sau gần 4 tháng điều tra
Chiều 9/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước (Long An) quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phát Đạt, (SN 1993) và Nguyễn Minh Thắng (SN 1989, cùng ngụ ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) về tội cướp tài sản, hiếp dâm.

Rạng sáng 3/8, Nguyễn Ngọc. N. (SN 1995, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) nằm ngủ ở nhà cùng đứa em gái, còn cha mẹ ngủ giữ chòi tôm ngoài cánh đồng cách nhà gần 500 m.

Phát hiện gia đình chỉ còn 2 cô con gái, Đạt và Thắng mở cửa đột nhập vào bên trong rồi dùng hung khí khống chế, tháo đôi hoa tai của đứa em và lấy điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy màu trắng của N. Sau khi cướp tài sản, một tên đã đe dọa khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm em N. Gây án xong, hai đối tượng bỏ chạy ra cánh đồng vắng.

Tại cơ quan điều tra, Đạt và Thắng khai nhận đã đem bán điện thoại di động cho 1 phụ nữ ở xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc với giá gần 1 triệu đồng.

Theo H.Minh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.