Cướp đám cưới

Cướp đám cưới
Tiễn bà con họ hàng đến dự đám cưới ra về, cả nhà ông Quốc lăn ra ngủ say. Thức dậy vào sáng hôm sau, ông Quốc hốt hoảng khi phát hiện túi xách đựng tiền mừng đám cưới hàng chục triệu đồng cùng ĐTDĐ để trong tủ đã bị mất cắp.
Cướp đám cưới ảnh 1
Các thành viên trong băng cướp.

Vài tháng gần đây, ban đêm trên QL19 (khoảng 50km từ ngã ba cầu Bà Di thuộc huyện An Nhơn lên đèo An Khê thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), thường xuất hiện một số thanh niên bịt mặt lạng lách trên những chiếc môtô chở 2, chở 3.

Cũng thời gian này trên tuyến đường trên liên tiếp xảy ra những vụ cướp, cướp giật, trộm cắp…

Công an tỉnh Bình Định tăng cường lực lượng phối hợp cùng Công an huyện Tây Sơn tích cực điều tra và mới đây đã lôi những bóng đen đó ra ánh sáng trong sự vui mừng và thán phục của nhân dân…

Vào đám cưới, vừa trộm vừa cướp

Đêm 10/10, tại thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định xảy ra vụ cướp giật gây xôn xao dư luận địa phương. Hôm đó, gia đình bà Bùi Thị Chuỗi (45 tuổi, ở địa phương trên) tổ chức đám cưới cho con trai, bà con họ hàng ở xa nhiều người về ngủ lại, đèn điện thắp sáng đêm nên cửa trước, cửa sau đều để trống.

Khoảng 1h sáng, bà Tào Thị Nhị (53 tuổi, ở phường Duy Tân, TP Pleiku, Gia Lai) đang ngủ bỗng thấy cổ mình nhói đau, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng bà Chuỗi, nằm dưới nền nhà cách đó khoảng nửa mét, kêu thất thanh "cướp, cướp".

Cả nhà gần 20 người lớn, nhỏ cùng vùng dậy và nhiều người đã kịp lao ra đường nhưng đành bất lực nhìn theo chiếc môtô chở những bóng đen đang phóng nhanh trên QL19.

Sau khi hoàn hồn, bà Nhị mới biết dây chuyền 5,7 chỉ vàng 18K đã bị giật mất chỉ còn lại mặt sợi dây vài phân; bà Chuỗi cũng bị giật mất dây chuyền 3,1 chỉ vàng 18K; anh Nguyễn Duy Tùng con bà Chuỗi bị mất điện thoại di động.

Trước đó, ngày 3/10, gia đình ông Phạm Công Quốc (ở xã Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, nhà sát mặt đường 19) sau khi tiễn bà con họ hàng đến dự đám cưới ra về, cả nhà ngủ say.

Sáng hôm sau thức dậy, ông Quốc hốt hoảng khi phát hiện túi xách đựng tiền mừng đám cưới hàng chục triệu đồng và điện thoại di động để trong tủ đã bị mất cắp.

Ông Nguyễn Bình (nhà ở mặt đường 19 thuộc thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) cũng trở thành nạn nhân của bọn tội phạm trong trường hợp tương tự.

Đêm 8/10, sau khi tiệc cưới tàn, tiễn khách ra về, gia đình ông Bình ngủ say. Nửa đêm, chị Nguyễn Thị Hạnh, con gái ông Bình bỗng phát hiện có người vén màn giật sợi dây chuyền, vội đưa tay giữ lại nhưng chỉ được một đoạn 1,9 chỉ vàng 18K, mất một đoạn 2,6 chỉ.

Trước khi giật dây chuyền của chị Hạnh, thủ phạm đã vào phòng ông Bình móc túi quần treo trên vách lấy 165.000đ.

Đến cướp giật, trộm cắp trên đường

Khoảng 24h ngày 25/9, đang ngủ, chợt ông Lê Sỹ Nghiệp (nhà ở sát QL19 thuộc thôn Nam Tượng I xã Nhơn Tân, An Nhơn) nghe có tiếng động lạ.

Vừa choàng dậy ông Nghiệp thấy một bóng đen chạy từ trong nhà ra nên vừa tri hô vừa đuổi theo, nhưng ra đến đường nhựa, gã nhảy lên xe môtô do một tên khác chờ sẵn phóng đi.

Sau vụ trộm nhà ông Nghiệp 2 hôm, cũng trên QL19 bọn tội phạm liên tiếp gây ra nhiều vụ tương tự. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Trị bị mất 1 điện thoại di động cùng 450.000đ đựng trong ví; ông Nguyễn Viết Khiêm bị mất điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, 2 chỉ vàng 18K, balô quần áo, hộ chiếu; ông Nguyễn Văn Khôi, nhân viên bán hàng tại cây xăng số 7 (trên QL19 thuộc xã Nhơn Hòa, An Nhơn) bị lấy cắp xe môtô.

Cướp đám cưới ảnh 2
Tang vật vụ án

Phá án

Vụ cướp giật xảy ra đêm 10/10 tại nhà bà Bùi Thị Chuỗi cho thấy bọn tội phạm rất manh động, cần phải chặn ngay hoạt động phạm pháp của chúng.

Sau hai ngày tập trung xác minh, chiều 12/10, những chứng cứ cơ bản về hoạt động của các đối tượng đã được điều tra viên tập hợp báo cáo lãnh đạo Công an huyện.

Căn cứ vào chứng cớ thu thập được, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp 8 tên, gồm Nguyễn Ngọc Nhân (19 tuổi), Huỳnh Thế Bảo (20 tuổi), Hoàng Vân (21 tuổi), Văn Ngọc Thành (18 tuổi), Nguyễn Thanh Tú (26 tuổi), Nguyễn Đình Chí (18 tuổi) cùng ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn và Đặng Quang Hiếu (21 tuổi), Nguyễn Trần Quang Phương (25 tuổi) ở thị trấn Phú Phong, Tây Sơn.

Bước đầu, những tên cướp khai nhận, vụ cướp 2  dây chuyền và trộm điện thoại di động tại nhà bà Bùi Thị Chuỗi do các tên Nguyễn Ngọc Nhân, Huỳnh Thế Bảo, Đặng Quang Hiếu và Hoàng Vân thực hiện.

Thủ phạm trộm xe môtô của anh Khôi tại cây xăng số 7 là Văn Ngọc Thành và Nguyễn Thanh Tú. Tham gia vụ trộm tiền mừng cưới của gia đình ông Phạm Công Quốc gồm Văn Ngọc Thành, Nguyễn Đình Chí, Nguyễn Thanh Tú.

Hiện công tác điều tra đang tiếp tục được tiến hành.

Theo Xuân Linh
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG