Cựu cán bộ kiểm sát lừa “chạy án”

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Dù không liên quan tới vụ án cũng không liên hệ với ai chạy án nhưng Hưng vẫn nhận tiền để bị can vụ đánh bạc được tại ngoại thậm chí trắng án.

Theo đó, tháng 11/2014, Phạm Duy Định (SN 1990) nhờ Đào Minh Nguyệt (SN 1961, cùng ở Đống Đa, Hà Nội) tìm cửa để “chạy án” cờ bạc cho Phạm Thị Hương Giang (em gái Định).

Nguyệt đã nhờ Trần Tiến Hưng (SN 1960, ở Đống Đa, Hà Nội) – nguyên cán bộ Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội lo cho chị Giang được tại ngoại.

Dù không có thẩm quyền giải quyết và không liên hệ với ai để giúp Giang nhưng Hưng vẫn nhận của Định số tiền 170 triệu đồng. Sau đó, chị Giang đã được tại ngoại. Nhận tin, Định đưa cho Nguyệt 20 triệu đồng để cảm ơn.

Tuy nhiên, Giang lại nói với Định rằng mình được thả là do chính sách khoan hồng của nhà nước. Định liền nghi ngờ Hưng lừa đảo nên trình báo cơ quan công an.

Để giúp lực lượng chức năng làm rõ vấn đề, Định tiếp tục nhờ Hưng giúp cho em mình chỉ bị xử phạt hành chính vì hành vi đánh bạc.

Ngày 21/11/2014, Định cùng Nguyệt mang 150 triệu đồng và 500 USD giao cho Hưng tại một quán cafe trên phố Giang Văn Minh thì bị công an bắt giữ.

Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội đưa Trần Tiến Hưng cùng Phạm Duy Định và Đào Minh Nguyệt ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Tiến Hưng 30 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Duy Định và Đào Minh Nguyệt cũng nhận mỗi người 5 năm tù vì tội đưa hối lộ và môi giới đưa hối lộ.

MỚI - NÓNG