Cựu cảnh sát hành hung đồng đội bị đề nghị 2 - 3 năm tù giam

Cựu cảnh sát hành hung đồng đội bị đề nghị 2 - 3 năm tù giam
TP - Ngày 30/10, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử Vũ Tuấn Anh (nguyên chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ CA Hà Nội) và 4 bị cáo trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phố Kim Mã tối 3/7/2007.

Theo cáo trạng, tối 3/7, Vũ Tuấn Anh cùng bạn gái là Lê Hồng Diệu Linh (nữ sinh lớp 12) đi xe máy đến trước số nhà 197 Kim Mã thì xảy ra va chạm và xô xát với một nhóm thanh niên khác.

Đúng lúc này, một số chiến sỹ cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Bộ CA đi ngang qua thấy bất bình đã vào can ngăn. Tuấn Anh và Diệu Linh liền rút điện thoại gọi bạn là Nguyễn Tiến Trung đến “ứng cứu”. Trung lập tức thủ theo hai con dao dài và gọi thêm Nguyễn Việt Anh, Vũ Minh Tú cùng đi.

Khi đồng bọn lên đến nơi, Tuấn Anh chỉ ba cảnh sát bảo vệ mặc thường phục đứng gần đó, bảo “mấy thằng kia vừa đánh tao”. Liền sau đó, cả 5 đối tượng xông vào tấn công các cảnh sát Mai Văn Thoại, Nguyễn Đình Chiểu và Vũ Tiến Thành. Trong lúc ẩu đả, Nguyễn Tiến Trung đã rút dao chém trọng thương ba chiến sỹ cảnh sát trên.

Tại phiên toà hôm qua, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Trung 2 - 3 năm tù giam; Nguyễn Việt Anh, Vũ Minh Tú 15 – 18 tháng tù giam, về tội cố ý gây thương tích. Lê Hồng Diệu Linh bị đề nghị 12-15 tháng tù song cho hưởng án treo. Theo dự kiến, chiều nay (31/10), HĐXX sẽ tuyên án. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.