Cựu Chánh Văn phòng Tập đoàn Bảo Long lĩnh án

Cựu Chánh Văn phòng Tập đoàn Bảo Long lĩnh án
TP - Cựu Chánh văn phòng Cty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long bị cho là đã thuê người mang máy xúc đến đập phá tài sản của Cty Cổ phần Tập đoàn Y dược Bảo Long. Hôm qua, ông này bị tuyên 6 tháng tù về hành vi hủy hoại tài sản.

> Tập đoàn Bảo Long từ đỉnh cao tới vực sâu
> Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long bị bắt, vì sao?

Hôm qua (29/7), TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đặng Quang Tuất (ảnh SN 1958, ở xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Chánh văn phòng Cty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long, về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 3/3/2011, Cty Cổ phần tập đoàn Y dược Bảo Long do ông Nguyễn Hữu Khai làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm đại diện đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn cổ phần và tài sản doanh nghiệp, cùng bản quyền thương hiệu sản phẩm của 3 đơn vị (gồm Cty Cổ phần tập đoàn Y dược Bảo Long; Cty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Long và Trường phổ thông võ thuật Bảo Long cùng toàn bộ diện tích đất, tài sản xây dựng trên đất, bản quyền thương hiệu sản phẩm của 3 đơn vị trên) cho Cty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn). Theo đó, giá trị hợp đồng chuyển nhượng được hai bên thống nhất hơn 227 tỷ đồng. Đến 15/4/2011, Tập đoàn Bảo Sơn đã tất toán tiền.

Cũng theo cáo trạng, dù biết rõ nội dung hợp đồng chuyển nhượng trên, nhưng ngày 27/10/2012, ông Tuất tự ý thuê người mang máy xúc vào chặt phá cây cối, hàng rào của Cty Cổ phần tập đoàn Y dược Bảo Long, gây thiệt hại hơn 9 triệu đồng. Với hành vi này, ông Tuất bị truy tố về tội danh hủy hoại tài sản.

Quá trình điều tra, vị Chánh văn phòng khai nhận được ông Nguyễn Hữu Khai cung cấp thông tin rằng việc chuyển nhượng trên chưa hoàn thành, những tài sản (tường bao, cây cối mà ông Tuất phá dỡ) vẫn thuộc sở hữu của ông Khai, do vậy việc phá dỡ tài sản trên không phạm luật.

Luật sư Đỗ Viết Hải (bào chữa cho ông Tuất trước tòa) cũng cho rằng, thực tế việc quyền sở hữu về tài sản liên quan đến Cty Cổ phần tập đoàn Y dược Bảo Long đang có tranh chấp, đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Do vậy, việc CQĐT khởi tố ông Tuất về hành vi phá dỡ tài sản trên là không thỏa đáng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hợp đồng giữa 2 Cty đã hoàn thành, phía Bảo Sơn đã thanh toán đầy đủ tiền, do vậy việc truy tố ông Tuất là có cơ sở. Do đó, Toà tuyên ông Tuất 6 tháng tù giam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG