Cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị đề nghị 30 năm tù

Ngoài mức án, ông Phạm Công Danh còn bị đề nghị phải liên đới bồi hoàn 9.000 tỷ đồng. Ảnh: Tân Châu
Ngoài mức án, ông Phạm Công Danh còn bị đề nghị phải liên đới bồi hoàn 9.000 tỷ đồng. Ảnh: Tân Châu
TPO - VKS đề nghị Toà tuyên bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng – VNCB) 20 năm tù cho mỗi tội danh “Cố ý làm trái” và  tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”,  tổng hình phạt chung 30 năm tù.

Ngoài mức án đề nghị, bị cáo Danh còn bị đề nghị cùng Tập đoàn Thiên Thanh phải bồi hoàn thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị đề nghị 24-26 năm tù; các bị cáo còn lại từ 3 năm án treo đến 24 năm tù giam.

VKS cũng kiến nghị khởi tố tại tòa một số cá nhân trong Nhóm Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn đại diện); kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại Ban Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước trong việc giám sát Đề án tái cơ cấu VNCB.

Ngoài ra, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX khởi tố tại tòa để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan khác.

Liên quan tới tài sản, VKS kiến nghị thu hồi 5.190 tỷ đồng (124 sổ tiết kiệm của nhóm bà Trần Ngọc Bích) giải tỏa 124 sổ này giao cho VNCB để đảm bảo thu hồi tài sản cho VNCB. Thu hồi thêm 500 tỷ đồng mà ông Phạm Công Danh đã chuyển cho bà Trần Ngọc Bích.

VKS cũng đề nghị thu hồi 851 tỷ đồng mà ông Danh đã chuyển cho nhóm bà Hứa Thị Phấn; thu hồi 3 tỷ đồng từ Quỹ Lộc Việt và thu hồi nhiều tài sản có giá trị khác…

MỚI - NÓNG